Hỗn chiến tại cụm công nghiệp, một người bị thương nặng

(NLĐO)- Trưa 12-12, trước cổng Công ty CP In và bao bì Tân Định thuộc cụm Công nghiệp Tháp Chàm - Ninh Thuận (phường Bảo An, TP Phan Rang- Tháp Chàm) xảy ra vụ đánh nhau, làm anh Nguyễn Duy Tùng, công nhân của công ty bị thương nặng.

Theo lãnh đạo Công ty CP In và Bao bì Tân Định, nguyên nhân xảy ra vụ ẩu đả là do gia đình bà Cao Thị Kính, dựng lán trại trước cổng nhà máy để đòi phần đất mà UBND tỉnh Ninh Thuận thu hồi, cấp cho công ty xây dựng nhà máy.
 
img
Lán trại của gia đình bà Kính trước cổng công ty

Ông Võ Văn Vũ, Phó Giám đốc công ty, cho biết gia đình bà Kính dựng lán trại, không cho công nhân, xe chở hàng ra vào nhà máy từ hơn 1 tuần lễ qua. Công ty đã gửi đơn kêu cứu nhưng không được giải quyết.

Bức xúc vì không có nguyên liệu để sản xuất, sáng 12-12, hàng chục công nhân của công ty đã mở cổng cho xe chở nguyên liệu vào nhà máy nên xảy ra ẩu đả giữa các công nhân với gia đình bà Kính.

Lúc xảy ra vụ hỗn chiến, lực lượng công an, dân quân địa phương có mặt tại hiện trường nhưng không vãn hồi được trật tự.