Hợp tác quốc tế ngăn chặn buôn bán người

(NLĐ) - Ngày 14-2, Hội nghị Quan chức cấp cao lần thứ 8 các nước tiểu vùng sông Mê Kông về phòng, chống mua bán người (COMMIT) chính thức khai mạc tại Hà Nội. Tham dự hội nghị có 150 đại biểu đến từ 6 nước: Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar

Tại hội nghị, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, khẳng định: “Việt Nam coi trọng việc phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý tội phạm; tiếp nhận, đưa hồi hương, hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng; tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về lĩnh vực này.
Theo chương trình quốc gia về phòng chống mua bán người giai đoạn 2011-2015 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nạn nhân của bọn buôn người không chỉ là phụ nữ, trẻ em mà là mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống ở Việt Nam với phạm vi mua bán người không chỉ ở nội địa mà sang cả nước ngoài. Việt Nam dành khoản kinh phí 300 tỉ đồng để ưu tiên cho chương trình này.

COMMIT thảo luận để ra tuyên bố chung, cam kết mạnh mẽ nhằm nâng cao mục tiêu xóa bỏ tình trạng con người bị đem ra trao đổi, mua bán, sang nhượng, bắt cóc và bóc lột. Tuyên bố cũng thừa nhận buôn bán người là một hiện tượng hình sự và cần phải có các ứng phó tư pháp hình sự ở cấp quốc gia và cấp khu vực nhằm trừng trị nghiêm khắc tội phạm buôn bán người.

Từ năm 2005-2011, lực lượng công an, biên phòng Việt Nam đã điều tra khám phá hơn 2.200 vụ, bắt gần 3.600 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán người. Tòa án cũng đã đưa ra xét xử 1.153 vụ với 2.148 bị cáo, trong đó phạt tù 89 bị cáo mức án chung thân hoặc trên 20 năm, 149 bị cáo từ 5-20 năm, 642 bị cáo từ 7-15 năm…