“Hợp thức hóa” bằng giấy phép xây dựng tạm?
Sau khi vụ Công ty cổ phần thiết bị y tế Vimec (gọi tắt là Công ty Vimec) xây dựng 77 kiôt không phép trên đường Thành Thái (P.14, Q.10, TP.HCM) bị phanh phui, UBND TP đã chỉ đạo UBND quận 10 phải tiến hành tháo dỡ. Tuy nhiên theo kiến nghị của Công ty Vimec, quận 10 chỉ tháo dỡ phần mái tôn, bảng hiệu và các thiết bị trang trí nội thất...
Ngày 19-11, chúng tôi chứng kiến hàng loạt kiôt khu vực này đang hoạt động trở lại. Phía gần đường Tô Hiến Thành có ba kiôt đã đưa vào kinh doanh các mặt hàng xây dựng, nội thất. Kế đó có khoảng mười kiôt đang được thợ đính thêm gạch, lót lại nền, sơn lại tường…chuẩn bị đưa vào kinh doanh. Điều này khiến nhiều người dân xung quanh thắc mắc.
Ông Phạm Hồng Hải, phó chủ tịch UBND P.14, Q.10, cho biết Công ty Vimec xây dựng không phép nhưng đã chấp hành hình thức xử phạt của cơ quan chức năng. Việc cải tạo những kiôt là có giấy phép do quận cấp. Còn chuyện Vimec có cho thuê mặt bằng lại hay không là chuyện của công ty.
Bà Nguyễn Thị Thu Nga, trưởng Phòng quản lý đô thị Q.10, thừa nhận đã cấp phép xây dựng tạm với diện tích xây dựng hơn 1.740m2 cho Công ty Vimec từ tháng 5-2008. Lý do là hợp đồng thuê đất của Công ty Vimec với Sở Tài nguyên - môi trường còn thời hạn (đến tháng 9-2009). “Sau khi Công ty Vimec chấp hành việc xử phạt, chúng tôi thấy nội dung xin phép phù hợp với quy hoạch nên đã cấp phép xây dựng tạm có thời hạn cho công ty trong lúc đợi quyết định thu hồi đất của cơ quan chức năng” - bà Nga cho biết.
Tuy nhiên nhiều người cho rằng việc UBND quận 10 cho tồn tại phần tường của các kiôt đã là du di cho Công ty Vimec, nay tiếp tục cấp phép xây dựng tạm chẳng khác nào “hợp thức hóa” việc xây dựng không phép trước đó. Trao đổi với Tuổi Trẻ, một cán bộ Sở Xây dựng cho rằng hiện nay chưa có hướng dẫn rõ ràng về chuyện này, nhưng về nguyên tắc nhà xây dựng trái phép sau ngày 1-7-2004 (thời điểm Luật xây dựng có hiệu lực) là phải tháo dỡ. Điều đáng nói, cùng thời điểm xử lý vụ xây dựng 77 kiôt không phép trên đường Thành Thái (cuối năm 2007) quận Bình Tân đã kiên quyết cưỡng chế hàng trăm căn nhà dân xây dựng không phép tại phường Bình Hưng Hòa!