Ít nhất 8 người chết, 13 người mất tích

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo trưa và chiều 30-9, bão số 7 sẽ đổ bộ khu vực Hà Tĩnh - Quảng Bình. Tuy nhiên, từ sáng 30-9, bão số 7 đã ập vào các địa phương trên khiến người dân không kịp trở tay

Đến trưa 30-9, bão số 7 đã đi vào địa phận nước Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, những hậu quả mà cơn bão này đã gây ra tại một số tỉnh Bắc Trung Bộ là không nhỏ.

Hà Tĩnh: 3 người chết, 5 người trọng thương

Với sức gió cấp 9, giật trên cấp 11, bão số 7 đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại Hà Tĩnh. Tính đến cuối ngày 30-9, Hà Tĩnh có 3 người chết là ông Nguyễn Văn Nam ở xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh và hai cháu Nguyễn Huy Cẩm, Nguyễn Huy Mạnh ở xóm Trà Sơn, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc.

Có 5 người khác ở các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên bị thương nặng. Ngoài ra còn có 483 nhà bị tốc mái, 16 phòng học bị hư hỏng; nhiều tàu, thuyền bị chết máy và mất liên lạc. Hiện vẫn còn 30 tàu thuyền đánh cá của Hà Tĩnh chưa vào được nơi trú ẩn an toàn.

Mưa bão đã khiến ngành nông nghiệp Hà Tĩnh thiệt hại 15 tỉ đồng. Diện tích lúa hè thu và mùa sớm đã bị đổ, ngập 941 ha; rau màu bị hỏng 100 ha; sắn bị đổ 2.100 ha; bắp, đậu phộng vụ đông bị hư hỏng gần 1.000 ha. Diện tích ao đầm nuôi trồng thủy sản bị ngập sâu hơn 400 ha. Không chỉ vậy, hệ thống truyền tải điện cũng hư hại nặng. Tổng thiệt hại khoảng 30 tỉ đồng.

Quảng Bình: 5 người chết, 8 người mất tích

Bão số 7 đổ bộ vào Quảng Bình rất sớm so với dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương. Ngay trong đêm 29, rạng ngày 30-9, bão đã tràn qua nhiều địa phương trong tỉnh. Tại “rốn bão” Bố Trạch, hơn 520 ha cao su bị bão giật ngã, gần 2.200 ha diện tích lúa, hoa màu bị thiệt hại nặng nề. Dọc Quốc lộ 1A, hàng trăm biển quảng cáo trị giá vài chục tỉ đồng đã bị bão quật gãy ngã.

Lúc 13 giờ ngày 30-9, một ô tô chở hơn 20 hành khách chạy từ TPHCM ra Hà Nội, khi đến địa phận xã Đồng Trạch (huyện Bố Trạch) thì gặp mưa to và lốc xoáy khiến tài xế mất tay lái. Xe xoay đầu ngược lại và lật úp xuống ruộng nước sâu bên đường. Không có hành khách nào bị thương nhưng hai phụ xe bị gãy tay.

Theo báo cáo nhanh từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình, đến 18 giờ ngày 30-9, toàn tỉnh có 5 người chết và 8 người mất tích. Có 16 tàu thuyền vị đánh chìm (trong đó có 5 tàu ở huyện Quảng Trạch bị sóng biển đánh vỡ toác); gần 3.000 ngôi nhà bị tốc mái và hơn 3.000 ha lúa, hoa màu bị hư hỏng nặng; hàng trăm ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, hàng trăm cột điện bị gãy đổ, nhiều công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng...

Quảng Trị: 2 tàu cá bị nhấn chìm

Chiều 30-9, Ban Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết: Tối 29 và sáng 30-9, tại huyện đảo Cồn Cỏ, gió mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, làm tốc mái kho quân đội, trường học và hầu hết các công sở; làm tốc mái 100% nhà dân; làm gãy đổ 2 trụ cửa âu tàu và đánh vỡ hàng chục mét bờ kè đê biển quanh đảo.

img
Vườn cao su của một hộ dân ở huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị bị bão số 7 quật ngã. Ảnh: L.AN

Tại cảng cá Cửa Tùng, có 2 tàu cá bị nhấn chìm và mất tích. Trong đó, có tàu của gia đình ông Võ Văn Giải, ở xã Vĩnh Quang (huyện Vĩnh Linh) và tàu của gia đình ông Hoàng Văn Xuân ở xã Hải Trạch (huyện Bố Trạch - Quảng Bình). Các lực lượng vũ trang đã được điều động đến Cửa Tùng để tổ chức tìm kiếm người bị nạn, nhưng đến cuối ngày 30-9, 5/9 người mất tích vẫn chưa tìm thấy.

Ngoài ra, bão số 7 đã làm cho khoảng 30.000 cây cao su (tương đương 60 ha cao su) từ 7 đến 10 năm tuổi của người dân các xã Vĩnh Thạch, Vĩnh Thành, Vĩnh Kim, Vĩnh Hòa của huyện Vĩnh Linh đã bị gió lớn làm gãy đổ.

Thanh Hóa: Cứu hộ thành công 2 tàu cá

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Thanh Hóa cho biết trong ngày 30-9 đã phối hợp cùng lực lượng biên phòng tỉnh cứu hộ thành công 2 tàu cá bị nạn trên biển khi cơn bão số 7 đi qua. Trước đó, lúc 1 giờ ngày 30-9, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo tàu cá của ông Nguyễn Văn Dương (xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương) trên đường vào đất liền tránh bão số 7 đã bị chết máy, cách đảo Mê (huyện Hậu Lộc) khoảng 5 hải lý; trên tàu có khoảng 8 lao động.

Tiếp đó, vào lúc 9 giờ cùng ngày, lại nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu cá mang số hiệu TH 9093 của ông Nguyễn Duy Hậu ở thị xã Sầm Sơn, trên tàu có 11 lao động. Tàu cá này cũng bị chết máy khi cách đất liền 10 hải lý. Ngay lập tức, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão Thanh Hóa đã liên lạc, hướng dẫn hai con tàu bị nạn tìm cách vào bờ đồng thời thông tin cho lực lượng biên phòng Thanh Hóa cho 2 tàu ra ứng cứu 2 tàu cá nói trên. Tuy nhiên, do sóng to, gió mạnh nên phải đến lần thứ hai, các chiến sĩ biên phòng mới tiếp cận được 2 tàu cá.

Đến 13 giờ ngày 30-9, hai tàu cá này cùng toàn bộ lao động trên tàu đã trở về đất liền an toàn.

Đà Nẵng: Cứu 60 thuyền viên gặp nạn

Lúc 1 giờ 30 phút ngày 30-9, tàu cá ĐNa 90240 (trên tàu có 10 thuyền viên) do ông Mai Đăng làm chủ tàu đã bị hỏng máy và gặp sóng to nên nước tràn vào tàu. Nhận được tín hiệu cấp cứu, tàu Đna 90149 đến ứng cứu và đưa 5 thuyền viên của tàu Đna 90240 lên tàu về đất liền, 5 thuyền viên còn lại tiếp tục ở lại trên tàu để chờ được ứng cứu tiếp.

Lúc 5 giờ 5 phút cùng ngày, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Khu vực 2 đã cử tàu SAR 274 từ Đà Nẵng đi ứng cứu. Đến 9 giờ 25 phút, tàu SAR 274 đã tiếp cận được tàu Đna 90240 và neo tàu này lại để khỏi bị sóng cuốn trôi; 5 thuyền viên được đưa lên tàu về đất liền.

Cũng trong sáng 30-9, 51 thuyền viên trên 2 tàu cá là Đna 90349 và Đna 90019 bị nạn trong ngày 29-9 đã được ứng cứu và đưa vào đất liền an toàn.

Quảng Nam: Một tàu cá lưu lạc ngoài đảo

Lúc 18 giờ 30 ngày 30-9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam cho biết đã liên lạc được với tàu Qna 090659 do ông Trần Văn Giáp (trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành - Quảng Nam) làm thuyền trưởng. Trên tàu có 25 thuyền viên đã an toàn cập vào một đảo, mà các thành viên trên tàu không biết rõ tên đảo. Đây là tàu của ngư dân Quảng Nam ở xa đất liền và mất liên lạc từ trưa ngày 29-9.

Bão trước chưa tan, tiếp bão sau !

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong khi bão số 7 chưa tan hết thì một cơn bão mới đã hình thành và đang trên đường tiến vào biển Đông. Đây là cơn bão thứ 17 ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm nay, có tên quốc tế là Higos. Đến chiều 30-9, vị trí tâm bão Higos ở vào khoảng 12,3 độ vĩ Bắc, 125,4 độ kinh Đông, ngay sát bờ biển phía Tây đảo Sama (Philippines).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km/giờ); giật trên cấp 9. Dự báo trong 2 ngày tới, bão Higos di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc với tốc độ từ 20 - 25 km/giờ và còn tiếp tục mạnh thêm. Sáng 2-10, bão Higos sẽ vượt qua đảo Luzon vào biển Đông và sẽ là cơn bão số 8 ở biển Đông trong năm nay.

Trước diễn biến của bão Higos, hồi 18 giờ ngày 30-9, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện khẩn gửi Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi và các cơ quan chức năng liên quan yêu cầu phối hợp chủ động thực hiện các phương án đối phó.

B.M.Tăng - A.Q