Kết thúc phiên tòa xét xử vụ án Ngân hàng Việt Hoa: Bốn án chung thân, 16 án tù treo

(NLĐ)- Ngày 24-5, ngày xét xử cuối cùng của phiên tòa, Hội đồng Xét xử đã bác bỏ lời khai của các bị cáo, bác lời bào chữa của các luật sư và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Văn Minh  tù chung thân về tội “Tham ô tài sản XHCN”, 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt cho hai tội là tù chung thân; Phùng Ngọc Lợi tù chung thân về tội “ Tham ô tài sản XHCN”, 20 năm tù về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt là tù chung thân; Lô Ký Ngươn tù chung thân về tội “ Tham ô tài sản XHCN”, 10 năm về tội “ Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, tổng hợp hình phạt là tù chung thân; Nguyễn Hữu Thanh 5 năm tù về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cộng thêm án chung thân trong vụ án khác, vì vậy cộng hai vụ án là tù chung thân. Riêng các bị cáo  Lâm Chí Thành và Diệp Vĩ Nam bị VKS đề nghị mức án từ 17 đến 20 năm tù với hai tội danh “Tham ô tài sản XHCN” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng HĐXX xét thấy không đủ cơ sở để truy tố Thành và Nam tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, vì vậy tuyên phạt Lâm Chí Thành 13 năm tù và Diệp Vĩ Nam 8 năm tù về tội  “Tham ô tài sản XHCN”. Các bị cáo khác trong vụ án lãnh từ 30 tháng cho đến 17 năm tù với các tội danh “Tham ô tài sản XHCN”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “ Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong đó có 16 bị cáo được hưởng án treo và hai bị cáo Ngô Văn Bình và Đặng Văn Thượng được thả tự do ngay sau khi tòa tuyên án.

Về phần dân sự, buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường với tổng số tiền trên 90 triệu USD và trên 300 tỉ đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ 9 căn nhà do vợ Trần Tuấn Tài đứng tên nhưng qua điều tra đã chứng minh được là tài sản do phạm tội mà có.