Khiêng người bệnh băng rừng đi cấp cứu trong mưa lũ

(NLĐO)- Cấp cứu người bệnh giữa lúc mưa lũ, người dân bản Giá (ở Thanh Hóa) đã phải dùng cáng khiêng băng qua gần 10 km đường rừng, dùng thuyền gỗ vượt sông Mã chảy xiết.

Người dân đã khiêng người ốm đi bộ gần 10 km đường rừng rồi đưa lên thuyền gỗ qua sông Mã đi cấp cứu. Ảnh CTV cung cấp

Người bệnh được khiêng băng qua gần 10 km đường rừng rồi lên thuyền vượt sông Mã chảy xiết - Ảnh: CTV

Sáng ngày 6-8, ông Phạm Hồng Tia, Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cho biết ngày 5-8, chính quyền địa phương và ngành chức năng huyện Quan Hóa đã tiếp cận được 2/3 bản bị cô lập trong mưa lũ để tiếp tế lương thực và nhanh chóng đưa người bị ốm đi cấp cứu.

Thông tin ban đầu cho biết trong những ngày xảy ra mưa lũ, 3 bản Giá, Sa Lắng và bản Vui, xã Thanh Xuân bị nước lũ cô lập nhiều ngày liên tục. “Nhận được thông tin tại bản Giá có bà Hà Thị Dọm bị tai biến, chúng tôi đã chỉ đạo bí thư, trưởng bản tìm cách đưa người ra trung tâm để đưa đi cấp cứu” - ông Tia nói.

Do đường vào bản dài gần 10 km bị đất đá vùi lấp không thể đi bằng xe máy được nên bà Dọm được mọi người khiêng bằng cáng đi bộ vượt rừng nhiều km ra bến đò. Tại đây, dù nước sông Mã đang chảy xiết nhưng lực lượng chính quyền xã Thanh Xuân đã bất chấp hiểm nguy để đưa bệnh nhân vượt sông bằng thuyền gỗ qua trung tâm xã rồi được Nhà máy thủy điện Hồi Xuân hỗ trợ xe ô tô đưa bệnh nhân xuống bệnh viện huyện cấp cứu.

Nhờ nhanh chóng đưa tới bệnh viện nên hiện tại bệnh nhân Dọm đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần hồi phục.

Cũng theo ông Phạm Hồng Tia, sau khi tiếp cận được với bà con dân bản, UBND huyện Quan Hóa và Hội chữ thập đỏ huyện bước đầu hỗ trợ cho 2 gia đình bị sập nhà ở bản Vui mỗi gia đình 1 triệu đồng. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống cho bà con dân bản.