Khó xác định nơi bão số 8 đổ bộ

Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương ngày 25-10 đã họp bàn biện pháp đối phó với bão số 8.

 
Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cho biết lúc 13 giờ ngày 25-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,7 độ vĩ Bắc, 119,6 độ kinh Đông, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10-11. Dự báo, chiều 26-10, bão có khả năng cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía Đông Nam.
 
Theo ông Bùi Minh Tăng, đây là cơn bão di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp, rất khó xác định hướng và thời gian đổ bộ.
 
img
Đường đi của cơn bão số 8. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương
 
Đến 4 giờ ngày 26-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km và có khả năng mạnh thêm.
 
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển giữa biển Đông có gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.
 
Từ chiều 26-10, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, giật cấp 11, cấp 12.
 
Từ đêm 26-10, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng trị đến Quảng Ngãi, vùng biển vịnh Bắc Bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12.