Khoán đất rừng cho dân rồi tìm cớ thu hồi
Ban Quản lý rừng kinh tế Suối Nhung thuộc UBND huyện Đồng Phú (Bình Phước) giao khoán đất... đã bị xâm canh từ trước cho 18 hộ dân nhưng sau đó lại “vu” những hộ này đã nhận đất rồi để đất bị xâm canh, gây thất thoát 226,9 ha rừng nên... thu hồi
Vào tháng 4 và tháng 5-2003, Ban Quản lý rừng kinh tế (BQLRKT) Suối Nhung ký hợp đồng giao khoán “quản lý bảo vệ, khoanh nuôi, tái sinh, trồng rừng và chăm sóc rừng trồng” với 18 hộ dân có tổng diện tích 479,7 ha (trên sổ), trong thời gian 20 năm.
Dân vừa mất đất vừa mất tiền
Tuy nhiên, khi 18 hộ này vào khu vực đất nhận khoán thì phát hiện đất đã bị dân xâm canh lấn chiếm để trồng điều từ năm 2000 - 2002. Hộ ông Nguyễn Văn Tới bị chiếm 14 ha, hộ bà Đặng Thị Thắm bị chiếm 10 ha, ông Hoàng Lợi bị chiếm 7 ha, ông Nguyễn Tấn Sáng bị xâm chiếm 11 ha, ông Nguyễn Thanh Minh bị chiếm 13 ha... Để được vào đất trồng và giữ rừng, hộ nhận khoán không còn cách nào khác là phải trả tiền bồi thường cho dân xâm canh! Trước đó, để được nhận khoán, các hộ trên đã bấm bụng trả cho 2 “cò” Trần Văn Khinh (tức Ba Khinh, SN 1937) và Tôn Quốc Yên (tức Sáu Yên, SN 1951), cùng ngụ xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú) tới 537 triệu đồng nhưng vẫn chưa yên mà còn bị cán bộ BQLRKT Suối Nhung ép nộp 1 triệu đồng/ha đất trống. Người nhận tiền là ông Nguyễn Văn Thình - thủ quỹ và Nguyễn Quốc Doanh - cán bộ kỹ thuật BQLRKT Suối Nhung.
Không rõ vi phạm vẫn đòi thu hồi
Năm 2007, lấy cớ các hộ nhận khoán để mất 226,9 ha rừng (thực chất đây là diện tích đất đã bị xâm canh từ trước, như đã nêu trên), UBND huyện Đồng Phú đòi thanh lý hợp đồng với các hộ này. Các hộ dân khiếu nại lên tỉnh. Sau đó, thông báo số 34 ngày 21-2-2008 là thông báo “kết luận của ông Trương Tấn Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, về việc giải quyết khiếu nại của 18 hộ dân nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng tại BQLRKT Suối Nhung”, nêu rõ: Giao UBND huyện Đồng Phú thu hồi toàn bộ diện tích rừng và đất rừng của các hộ đã vi phạm hợp đồng giao khoán. Và quá trình thu hồi đất phải dựa trên căn cứ: nội dung của hợp đồng giao khoán quản lý, bảo vệ rừng đã ký kết giữa BQLRKT Suối Nhung với 18 hộ.
Điều này có nghĩa là hộ nào vi phạm hợp đồng thì hộ đó bị thanh lý hợp đồng và ngược lại. Trong khi đó, chính các cơ quan chức năng này cũng không chứng minh được hộ dân nào vi phạm, vi phạm những gì...
Rừng phòng hộ biến thành... rừng kinh tế
Trong khi cái gọi là “vi phạm hợp đồng” của 18 hộ nhận khoán còn rất mù mờ, ngày 4-6, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú, ký văn bản số 379/UBND-NC gửi UBND tỉnh Bình Phước, trong đó có nội dung sai sự thật: “Theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại thông báo số 34/TB-UBND ngày 21-2-2008, BQLRKT Suối Nhung đã hoàn thành việc thanh lý hợp đồng với 18 hộ nhận khoán do các hộ vi phạm hợp đồng, để dân lấn chiếm đất giao khoán và... không chấp hành đến làm việc theo thư mời của BQLRKT Suối Nhung”. Dựa vào văn bản này, ngày 30-7, ông Bùi Văn Danh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, đã có công văn số 2293/UBND-SX chỉ đạo UBND huyện Đồng Phú thu hồi đất giao khoán cho 18 hộ dân. Rất bất ngờ, văn bản này có nội dung “đánh tráo” khái niệm giữa rừng phòng hộ và rừng kinh tế và cố tình chụp mũ 18 hộ nhận khoán vào thành phần... dân xâm canh!
|
BQLRKT Suối Nhung đơn phương cắt hợp đồng Ngày 11-4-2008, BQLRKT Suối Nhung mời các hộ dân họp lần thứ nhất để thông qua thông báo trên của UBND tỉnh nhưng đại diện UBND xã Tân Lợi (Đồng Phú) vắng mặt nên cuộc họp hủy bỏ. Ngày 16-4, BQLRKT Suối Nhung tổ chức lần thứ hai, các hộ dự đầy đủ. Ngày 29-4, họp lần thứ 3. Cả 2 cuộc họp này, 18 hộ dân đã khẳng định họ không vi phạm hợp đồng; đề nghị tổ chức một buổi họp có thành phần của tỉnh và huyện tham dự nhằm chỉ rõ hộ nhận khoán nào đúng, sai và vi phạm những gì; đồng thời phải có sự thỏa thuận giữa hai bên mới được thanh lý hợp đồng... Lúc đó, ông Trần Tấn Minh, Giám đốc BQLRKT Suối Nhung, khẳng định: “BQLRKT Suối Nhung hiểu rõ các hộ không vi phạm và không yêu cầu thanh lý hợp đồng với các hộ dân. Việc thu hồi là “ý” của huyện...”. Thế nhưng, ngày 25-8, các hộ dân bất ngờ nhận được thông báo số 03/BQL do ông Minh ký ngày 18-8, gửi cho các ban - ngành ở huyện, “trở mặt” hoàn toàn: “BQLRKT Suối Nhung đã đơn phương lập biên bản thanh lý hợp đồng nhận khoán của 18 hộ dân vào ngày 2-5-2008”. Trớ trêu thay, không ai trong 18 hộ nhận khoán biết được việc mình bị đơn phương thanh lý hợp đồng! |