Khởi công cầu Thủ Thiêm 2

(NLĐO) - Sáng 3-2, Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải Đinh La Thăng cùng lãnh đạo TP HCM, các đơn vị liên quan và Công ty Cổ phần đầu tư Đại Quang Minh đã làm lễ động thổ cầu Thủ Thiêm 2.

Phối cảnh cầu Thủ Thiêm 2

Phối cảnh cầu Thủ Thiêm 2

Theo thiết kế, dự án có điểm đầu nằm trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1), điểm cuối kết nối với đại lộ Vòng cung – Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2). Cầu có 6 làn xe với tổng chiều dài 1.465 m (trong đó phần cầu dài 885,7 m), được thiết kế theo kiểu dây văng với trụ tháp chính cao 113 m và có hình dáng kiến trúc tương tự như cầu Rồng (TP Đà Nẵng).

Lãnh đạo TP HCM và Bộ trưởng Đinh La Thăng (thứ ba, từ phải qua) đến dự lễ động thổ cầu Thủ Thiêm 2

Lãnh đạo TP HCM và Bộ trưởng Đinh La Thăng (thứ ba, từ phải qua) đến dự lễ động thổ cầu Thủ Thiêm 2

Tổng vốn đầu tư dự án là 4.260 tỉ đồng theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao). Dự kiến cầu Thủ Thiêm 2 sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng dịp lễ 30-4 năm 2018.

Dự kiến, cầu Thủ Thiêm 2 được hoàn thành sau 3 năm thi công

Dự kiến, cầu Thủ Thiêm 2 được hoàn thành sau 3 năm thi công

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Giao Thông Vận Tải Đinh La Thăng cho biết đây là dự án rất quan trọng, lại nằm trên nền địa chất yếu và phức tạp nên UBND TP HCM phải quan tâm chỉ đạo trong quá trình thi công dự án.

Bộ trưởng cũng đề nghị chủ đầu tư xem lại tiến độ hoàn thành dự án vì đến 30-4 năm 2018 là quá chậm, đồng thời xem lại tĩnh không thông thuyền cho phù hợp với quy hoạch trên sông Sài Gòn, nếu làm quá cao sẽ gây lãng phí vốn đầu tư.