Khởi động chương trình đối tác Thái Bình Dương tại Đà Nẵng

Tàu vận tải viễn chinh cao tốc USNS Fall River (T-EPF-4) của Mỹ ngày 8-5 đã cập cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng để tham gia Chương trình Thái Bình Dương 2017 (PP17).

Chương trình kéo dài trong 10 ngày, từ ngày 8 đến 18-5 với các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và triển khai các bước chuẩn bị cứu trợ thiên tai đa quốc gia thường niên lớn nhất được tiến hành ở khu vực Ấn Độ Dương - châu Á - Thái Bình Dương.

Khởi động chương trình đối tác Thái Bình Dương tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Hải quân Mỹ và Việt Nam chào xã giao tại lễ đón tàu USNS Fall River

Đại tá Stanfield Chien, Tổng Chỉ huy Chương trình PP17, cho biết đây là lần thứ 8 chương trình có mặt tại Việt Nam. Trong thời gian diễn ra, PP17 sẽ có các hoạt động như hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, y tế, xây dựng và giao lưu cộng đồng. Các thành viên PP17 gồm Anh, Úc, Nhật Bản sẽ cùng tham gia các dự án xây dựng dân sự; diễn tập ứng phó thảm họa ở mức độ khu vực và quốc gia; tìm kiếm và cứu trợ hàng hải…

Theo lịch trình, sau khi rời Đà Nẵng, PP17 sẽ tiếp tục hoạt động tại tỉnh Khánh Hòa.