Khởi tố vụ án hối lộ tại BQLDA đại lộ Đông - Tây

Liên quan đến vụ án này, ngày 19-11, ông Huỳnh Ngọc Sĩ, phó giám đốc Sở GTVT TP kiêm giám đốc BQLDA đại lộ Đông - Tây và môi trường nước TP, đã bị tạm đình chỉ công tác

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ngày 8-12 đã ra quyết định khởi tố vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Ban Quản lý dự án (BQLDA) đại lộ Đông - Tây TPHCM để tiến hành điều tra.

Liên quan đến vụ án này, ngày 19-11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác phó giám đốc Sở GTVT TP kiêm giám đốc BQLDA đại lộ Đông - Tây và môi trường nước TP đối với ông Huỳnh Ngọc Sĩ. Việc tạm đình chỉ công tác ông Sĩ nhằm tạo điều kiện cho cơ quan điều tra làm rõ vụ việc các quan chức của Công ty Tư vấn Quốc tế Thái Bình Dương (PCI - Nhật Bản) hối lộ ông Sĩ để PCI được chọn làm nhà thầu tư vấn giám sát trong dự án đại lộ Đông - Tây.

Tại Nhật Bản, vụ việc bắt đầu nổ ra từ cuối tháng 6-2008, khi một cựu lãnh đạo của PCI ở Tokyo khai nhận đã hối lộ một quan chức VN 200.000 USD vào năm 2006. Tiếp đó, Văn phòng Công tố Tokyo đã vào cuộc điều tra và đến tháng 7-2008, văn phòng này ra quyết định truy tố hình sự vụ PCI.

Ngày 4-8, 4 cựu lãnh đạo PCI bị bắt giữ, gồm: cựu chủ tịch Công ty Masayoshi Taga (62 tuổi), cựu giám đốc điều hành Kunio Takasu (65 tuổi), cựu thành viên HĐQT Haruo Sakashita (62 tuổi) và cựu giám đốc văn phòng đại diện PCI tại Hà Nội Tsuneo Sakano (58 tuổi). Bốn người này bị buộc tội vi phạm Luật Chống cạnh tranh không lành mạnh (luật này nhằm ngăn cấm đưa hối lộ cho các quan chức chính quyền nước ngoài).

Ba tháng sau, trong phiên xử đầu tiên tại Tòa án quận Tokyo vào ngày 11-11, cả 4 bị cáo nêu trên đều thừa nhận đã đưa hối lộ cho một quan chức cấp cao tại TPHCM và nêu đích danh đó là ông Huỳnh Ngọc Sĩ.

Theo phần luận tội của các công tố viên, tổng số tiền mà PCI hối lộ cho ông Huỳnh Ngọc Sĩ là 2,43 triệu USD (khoảng 280 triệu yen theo tỉ giá vào thời điểm hối lộ) - tương đương với 10% giá trị các hợp đồng tư vấn mà PCI được trúng thầu. Tuy nhiên, do thời hiệu công tố, các công tố viên chỉ đề nghị xử lý hình sự hành vi đưa hối lộ với số tiền 600.000 USD của năm 2003 và 220.000 USD của năm 2006 (tổng cộng 820.000 USD).

Cũng liên quan đến vụ việc này, đầu tháng 12-2008, tại Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho VN (CG) năm 2008, phía Nhật Bản đã tuyên bố tạm ngừng mọi dự án ODA mới có lãi suất ưu đãi cho VN tới khi có kết luận cuối cùng về nghi án hối lộ của PCI.

PCI tham gia 2 gói thầu tư vấn

Dự án đại lộ Đông-Tây được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 5-7-2000, khởi công vào ngày 31-1-2005. Dự án đi qua địa bàn các quận 1, 2, 5, 6, 8, Bình Tân và huyện Bình Chánh ở TPHCM, với tổng chiều dài 21,89 km, có tổng vốn đầu tư 9.863 tỉ đồng, trong đó vốn vay ODA từ Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) là 6.393 tỉ đồng.

Toàn bộ dự án chia làm 6 gói thầu, gồm: 2 gói thầu tư vấn, 1 gói thầu rà phá bom mìn và 3 gói thầu xây lắp. Trong đó, PCI tham gia 2 gói thầu tư vấn “Thiết kế chi tiết đại lộ Đông Tây và giám sát xây dựng cơ sở hạ tầng các khu tái định cư” (trị giá 142,876 tỉ đồng) và “Tư vấn giám sát xây dựng đại lộ Đông -Tây” (trị giá 260,94 tỉ đồng).