(NLĐO) - Cơ quan công an đã khởi tố vụ án cháy xưởng gia công giày ở xã Tân Dân, huyện An Lão - TP Hải Phòng chiều 29-7 làm 13 người thiệt mạng; khởi tố, bắt tạm giam 6 người liên quan
Trong buổi họp báo khuya 29-7 về vụ cháy này, Công an TP Hải Phòng cho biết đã khởi tố vụ án “vi phạm các quy định về an toàn lao động gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng".
Cơ quan công an cũng cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Thị Sự, Bùi Đức Lạng, Bùi Thị Hiên (tức Bùi Thị Thu Hiền), A Phong cùng Lê Văn Bẩy và em vợ là Linh để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
UBND TP Hải Phòng quyết định hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 10 triệu đồng và giúp phương tiện đưa đón, tổ chức mai táng; mỗi người bị thương được hỗ trợ 3 triệu đồng. UBND TP cũng đã chỉ đạo Sở Công Thương khẩn trương tiến hành rà soát, kiểm tra và có biện pháp xử lý kịp thời đối với các xưởng gia công tương tự trên địa bàn.
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 29-7, tại một cơ sở gia công giày tư nhân nằm trên địa bàn xã Tân Dân đã xảy ra một vụ cháy lớn khiến 13 người thiệt mạng, 24 người bị phỏng nặng. Chủ cơ sở này là chị Bùi Thị Thu Hiền (SN 1987) và A Phong (người Trung Quốc), thuê đất của vợ chồng bà Bùi Thị Sự mở xưởng sản xuất.
Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chủ cơ sở thuê nhân công hàn cột chống sét để phòng chống cơn bão số 3 đang chuẩn bị đổ bộ vào Hải Phòng. Khi ông Lê Văn Bẩy cùng em vợ tên là Linh hàn cột chống sét, có thể tàn lửa hàn rơi vào lớp xốp cách nhiệt phía dưới gây cháy, bén nhanh vào máy móc, vật liệu trong nhà xưởng.
Ngọn lửa nhanh chóng lan vào trong xưởng làm công nhân không thể thoát ra ngoài. Khi lực lượng PCCC của Hải Phòng đưa 3 xe cửu hỏa đến chữa cháy thì nhiều người đã thiệt mạng.
Nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Tiệp
Xưởng này làm bằng thép tiền chế, xây dựng trên một khu đất có chiều rộng 5 m, dài 30 m, nằm giữa khu dân cư. Hai bên xưởng là nhà dân cao tầng, xây kiên cố chỉ có một lối ra vào, không có lối thoát hiểm. Bình thường, xưởng gia công này có khoảng gần 50 nhân công làm việc, đa số là nữ.
Trước đây, chị Hiền là công nhân ngành giày, có chồng là người Trung Quốc. Sau đó, chị về mở cơ sở gia công giày cho một số nhà máy trên địa bàn Hải Phòng.
Đại tá Dương Tự Trọng, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, cho biết công tác khám nghiệm hiện trường sẽ được tiến hành ngay sau khi người thân nhận diện người thiệt mạng.
Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, các ông Lê Văn Thành, Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, có mặt tại hiện trường chỉ đạo giải quyết hậu quả.
* Sáng 30-7, UBND xã Tân Dân đã công bố danh sách những người có mặt trong vụ cháy lớn ngày 29-7. Khi vụ cháy xảy ra, chỉ có 6 người may mắn thoát chết. Trong 13 người chết cháy tại chỗ, có 10 người đã xác định được danh tính.
|
Danh tính 10 người thiệt mạng
1. Lê Thị Hồng (sinh năm 1962)
2. Bùi Thị Huyền (sinh năm 1993)
3. Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 1993)
4. Bùi Xuân Anh (sinh năm 1993)
5. Nguyễn Thị Tuyến (sinh năm 1988)
6. Vũ Thị Phương Linh (sinh năm 1995)
7. Phạm Thị Nhật (sinh năm 1979)
8. Vũ Thị Huệ (sinh năm 1991)
9. Vương Văn Nhật (sinh năm 1993)
10.Nguyễn Thị Nga, chưa xác định được năm sinh.
3 người còn lại chưa phân định được danh tính chính xác do thi thể bị biến dạng là:
- Bùi Thị Yến (sinh năm 1989)
- Nguyễn Thị Ngân (sinh năm 1986)
- Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1983). |
Những người bị thương hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Kiến An, Bệnh viện Việt -Tiệp (Hải Phòng) và một số người đã xin chuyển lên điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia.
Theo TTXVN, Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Tiệp, cho biết các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện và xin chuyển lên Hà Nội đều trong trạng thái tỉnh táo. Bệnh viện có đủ khả năng để điều trị cho các bệnh nhân này nhưng do yêu cầu của người thân bệnh nhân nên đã chuyển viên lên tuyến trên.