Không có gạo bán, liên hệ với chúng tôi

Các siêu thị không có gạo để bán, hãy liên lệ Tổng Công ty Lương thực Miền Nam qua các số điện thoại: 08.8256251; 08.8292342. Còn tại các tỉnh ĐBSCL có thể liên hệ trực tiếp với các công ty lương thực Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Kiên Giang

Đó là khẳng định của ông Trương Thanh Phong, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực Miền Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực VN (VFA), với Báo Người Lao Động, ngày 27-4.

. Phóng viên: Tuy nhiên, những ngày qua, người dân lo ngại VN thiếu hụt lương thực nên đã đổ xô đi mua, góp phần đẩy giá lúa gạo trong nước tăng cao. Mà thực tế thế giới cũng đang lâm vào cảnh khủng hoảng lương thực?

img- Ông Trương Thanh Phong: Tôi xin khẳng định là VN hoàn toàn không có chuyện thiếu hụt lương thực. Hiện nay, gạo trong kho của các doanh nghiệp còn tồn trên 1,1 triệu tấn, chỉ riêng trong kho của chúng tôi (Tổng Công ty Lương thực Miền Nam-PV) còn tồn 438.000 tấn. Tại miền Bắc, 12.000 tấn gạo được điều chuyển từ miền Nam ra từ tháng 3 đến nay vẫn còn nằm tại cảng Hải Phòng, chưa tiêu thụ hết.

Ngay sáng 27-4, tôi đã chỉ đạo cho tất cả giám đốc các công ty lương thực thành viên ở phía Nam tuyệt đối không để thị trường khan hiếm hàng giả tạo và họ đã sẵn sàng cung ứng hàng cho thị trường khi cần thiết.

. Như vậy, việc lúa gạo tăng giá cao trong vài ngày qua nguyên nhân chính là do đầu cơ, trong đó có các công ty xuất khẩu gạo làm giá vì thấy giá xuất khẩu đang tăng cao?

- Tôi đã cho kiểm tra, hiện nay các doanh nghiệp xuất khẩu gạo không mua thêm vì họ đã đủ chân hàng xuất khẩu đến tháng 6-2008.

Theo tôi, tình trạng đầu cơ rõ nhất đẩy giá lúa gạo trong nước tăng cao là nằm ở khâu lưu thông phân phối. Nhiều nơi có hàng nhưng “đóng cửa” không bán hoặc bán cầm chừng để... làm giá. Một hiện tượng khác thường nữa là một số đơn vị, cá nhân không kinh doanh gạo giờ cũng đổ xô đi gom hàng để đầu cơ hưởng lợi. Tất cả những hiện tượng này cộng thêm tình trạng khủng hoảng lương thực đang diễn ra trên thế giới làm người dân lo lắng đổ xô đi mua để dự trữ, làm cho giá lúa gạo trong nước sốt giả tạo.

. Trước thực trạng này, VFA có động thái gì để bình ổn giá lúa gạo trong nước?

- Hôm nay, Tổng Công ty Lương thực Miền Nam sẽ có cuộc họp với giám đốc, tổng giám đốc các công ty lương thực ở phía Nam. Ngày mai, 29-4, VFA tiếp tục có cuộc họp với toàn thể hội viên và các doanh nghiệp xuất khẩu để bàn biện pháp cụ thể nhằm bình ổn giá lúa gạo trong nước. VFA cũng đã có văn bản gởi Chính phủ và Bộ Công Thương, đề nghị chỉ đạo lực lượng hải quan, quản lý thị trường thắt chặt kiểm tra xử lý tình trạng xuất khẩu gạo trái phép sang biên giới, các tàu đánh cá đi buôn gạo. Đặc biệt là chỉ đạo lực lượng cảnh sát kinh tế xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức đầu cơ lúa gạo, đẩy giá trong nước tăng một cách bất thường.

Ông Nguyễn Đăng Chi, Vụ phó Vụ Xuất nhập khẩu –Bộ Công Thương:

Người tiêu dùng nên cảnh giác trước tin đồn

VN là nước xuất khẩu nên việc chúng ta lo thiếu gạo ăn là việc quá thừa. Hằng năm, chúng ta đều đưa ra chỉ tiêu xuất khẩu gạo chính là nhằm ổn định thị trường trong nước và bảo đảm an ninh lương thực. Chỉ tiêu xuất khẩu gạo hằng năm cũng được tính toán một cách rất khoa học. Năm 2008, ước tính vụ đông xuân chúng ta thu hoạch được trên 9 triệu tấn lúa, có thể coi là được mùa và bội thu nhưng trước tình hình lương thực thế giới căng thẳng nên Nhà nước chỉ đưa ra chỉ tiêu xuất khẩu đến hết quý III là 3,5 triệu tấn, sau đó đợi vụ lúa hè thu mới tính toán tiếp. Chính vì vậy cơn sốt giá gạo và khan hiếm hàng là giả tạo và do tin đồn.

Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng “tung quân” đi kiểm tra và dứt khoát xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân đầu cơ trục lợi, Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra việc niêm yết giá của các cơ sở kinh doanh mặt hàng này... Tôi cũng mong muốn người tiêu dùng nên nâng cao tinh thần cảnh giác trước những tin đồn thất thiệt để tránh thiệt hại cho chính bản thân mình và vô tình tiếp tay cho các tổ chức, cá nhân đầu cơ.

Ng.Ngọc ghi