Không để các dự án điện thiếu vốn
Thiếu điện ảnh hưởng nghiêm trọng đến chế biến cá tra (NLĐ) - Tại cuộc họp nhằm tháo gỡ một số vướng mắc về nguồn vốn cho ngành điện tổ chức ngày 3-7, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại tìm mọi cách sắp xếp, cơ cấu lại nguồn vốn, không được để thiếu vốn dẫn tới việc lùi, dãn tiến độ các dự án nguồn điện làm ảnh hưởng đến tiến độ các công trình hạ tầng của nền kinh tế
Trước mắt, Phó Thủ tướng yêu cầu các ngân hàng liên quan thực hiện đúng hợp đồng tín dụng đã ký với Tập đoàn Điện lực VN (EVN), giải ngân các khoản vay trên cơ sở đàm phán điều chỉnh lại mức lãi suất cho phù hợp với tình hình mới. Phó Thủ tướng lưu ý ngành điện phải lên kế hoạch nhu cầu vốn và giải ngân hằng tháng, cùng ngân hàng bố trí vốn một cách chọn lọc, tập trung vào các dự án cấp thiết, trọng điểm, có khả năng hoàn thành, đưa vào phục vụ nền kinh tế trong năm 2008, đầu năm 2009.
Báo cáo của EVN cho thấy, do thiếu vốn đầu tư nên các dự án đang bị đình trệ. Năm 2008, tổng đầu tư của EVN khoảng 43.000 tỉ đồng với 40 công trình nguồn điện, hơn 200 công trình lưới điện. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, giá trị khối lượng thực hiện mới đạt khoảng 16.298 tỉ đồng. 12 dự án thủy điện và 2 dự án nhiệt điện đang thi công nhưng không giải ngân tiếp được, 5 dự án chưa thu xếp được nguồn vốn.
. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản VN (VASEP) vừa có công văn gửi Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiến nghị về việc giải quyết tình hình cung cấp điện không ổn định cho chế biến cá tra.
Theo VASEP, hàng loạt doanh nghiệp tại ĐBSCL phản ánh mạng lưới điện ở khu vực này không ổn định kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thu mua và chế biến lượng cá tra tồn đọng trong dân. Tình trạng chung là điện áp trồi sụt, không bảo đảm, điện bị cắt mở liên tục nhiều lần trong ngày không báo trước.