Không để tình hình xấu thêm

Sáng 28-4, lãnh đạo Bộ Công Thương đã có cuộc họp với các đơn vị liên quan để triển khai các biện pháp bình ổn thị trường giá gạo theo tinh thần chỉ đạo tại công điện khẩn của Thủ tướng Chính phủ.

Theo nhận định của Bộ Công Thương, việc sốt gạo mấy ngày nay chỉ là bùng phát ban đầu, chưa nghiêm trọng nhưng phải quyết liệt thực hiện ngay các biện pháp bình ổn thị trường, không để tình hình xấu thêm. Trước mắt, các đơn vị liên quan phải có các biện pháp phản ứng nhanh đưa gạo về mạng lưới bán lẻ, các cửa hàng, siêu thị. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh mua gạo vào bình thường để bảo đảm an ninh lương thực trong nước, dự trữ sẵn sàng để xuất khẩu. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, chống các hiện tượng buôn lậu qua biên giới; tạo cầu ảo; găm hàng hoặc tung tin hết hàng để tăng giá bán. Không để các công ty không có chức năng kinh doanh gạo tranh thủ “đục nước béo cò” tham gia kinh doanh vào thời điểm này, gây rối loạn thị trường. Kết hợp với Hiệp hội Lương thực VN tiếp tục theo dõi sát sao thị trường, từ chủ vựa lúa, các cửa hàng xay xát đến các công ty thành viên để kịp thời ngăn chặn và có phản ứng linh hoạt khi có hiện tượng thiếu gạo cục bộ. Cục Quản lý Thị trường (QLTT) kết hợp với Cục Quản lý Cạnh tranh tiến hành điều tra và đề xuất các biện pháp xử lý khi phát hiện cơ sở đầu cơ găm hàng trục lợi.

Triển khai các biện pháp trên, ông Dương Trí Dũng, Cục trưởng Cục QLTT, cho biết ngay trong ngày đã yêu cầu các chi cục tiến hành kiểm tra, kiểm soát giá bán gạo và hiện tượng đầu cơ, buôn lậu đối với mặt hàng gạo trên cả nước. Do UBND TPHCM báo cáo đã có hiện tượng xuất lậu gạo qua biên giới nên các chi cục tại TPHCM và các tỉnh, TP miền Tây phải đặc biệt quan tâm đến hiện tượng này. Theo ông Dũng, chống đầu cơ là việc phức tạp, khi nào có chứng cứ về việc đầu cơ, Cục Quản lý Cạnh tranh sẽ vào cuộc.

Trao đổi với phóng viên Báo NLĐ vào chiều cùng ngày, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thị trường trong nước, ông Hoàng Thọ Xuân, cho biết Bộ Công Thương cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải có giải pháp tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình vận chuyển gạo giữa các tỉnh phía Bắc và Nam. “Đây là việc làm rất cần thiết trong lúc này vì giá vận chuyển cao cũng gây khó khăn cho việc điều tiết hàng hóa để bình ổn thị trường”- ông Xuân nói.

Kiên quyết không để người dân nào bị đói

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2008 diễn ra ngày 28-4, Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng lưu ý các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện tốt các giải pháp kiềm chế tốc độ tăng giá, chống đầu cơ đẩy giá lên cao; không thể coi thường về vấn đề giá cả hiện nay. Việc giá gạo tăng đột biến mấy ngày nay đã cho thấy rõ điều đó.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng bị lũ lụt, phải lo cân đối vấn đề lương thực, hỗ trợ những hộ diện thiếu đói; kiên quyết không để người dân nào bị đói.

T.Giang

 

Xử lý nghiêm đối tượng đầu cơ, tung tin thất thiệt

Sáng 28-4, UBND TPHCM đã tổ chức cuộc họp khẩn về việc quản lý, bình ổn giá gạo trên địa bàn. Theo báo cáo từ Saigon Co.op, chiều cùng ngày sẽ có thêm 568 tấn gạo, bán với 2 mức giá 10.800 đồng và 11.300 đồng/kg. Hôm nay, 29-4, Saigon Co.op sẽ mở thêm 90 điểm bán gạo cùng 4 xe lưu động trên địa bàn TP. Các doanh nghiệp lương thực cũng thống nhất sẽ tung ra 5.000 tấn gạo để tham gia bình ổn thị trường ở TP.

Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TPHCM, yêu cầu cần nhanh chóng rà soát lại các đối tượng đầu cơ cũng như tung tin thất thiệt để xử lý nghiêm. QLTT phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ai vi phạm phải báo ngay để có hướng xử lý kịp thời. Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đề nghị các đơn vị khác cần tham gia tổ chức nhiều điểm bán lẻ để “chia lửa” cùng Saigon Co.op. Các đoàn kiểm tra liên ngành quận - huyện cần tăng cường kiểm tra mặt hàng này...

N.Hải

 

Tin bài liên quan:

Tung nhiều gạo, chốt giá từng vùng

Giá gạo đang dần “giảm nhiệt”

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi tung tin thất thiệt, đầu cơ trục lợi, mua vét gạo

Đà Nẵng: Tổ chức 5 điểm bán gạo 9.500 đồng/kg

Không có gạo bán, liên hệ với chúng tôi

TPHCM phát “sốt” vì gạo