Không hy sinh môi trường vì mục tiêu tăng trưởng

Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân nhận trách nhiệm trước HĐND TP và cử tri về những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, điều hành năm 2008 l Tiếp tục chọn năm 2009 là năm thực hiện Nếp sống văn minh đô thị

Tại phiên bế mạc kỳ họp lần thứ 14 HĐND TPHCM khóa VII vào sáng 5-12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài đã giải trình hai vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm chất vấn.

Kiên quyết chống lãng phí, tham nhũng

Về một số ý kiến cho rằng chính quyền TP bất lực trước tình trạng sử dụng kho bãi lãng phí, ông Nguyễn Thành Tài cho biết: Từ khi có Quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ, TP đã kiểm kê, đối chiếu, đặt vấn đề sắp xếp trên 11.500 địa chỉ mặt bằng, kho bãi; trong đó, đã xử lý trên 7.000 địa chỉ và thu hồi cho ngân sách TP hơn 13.000 tỉ đồng. Việc sắp xếp, thu hồi kho bãi, mặt bằng nói trên là không đơn giản vì chẳng ai muốn “buông” mặt bằng, kho bãi trong thời buổi kinh tế thị trường. Vì vậy, TP phải đấu tranh kiên quyết và kịch liệt. Tuy nhiên, đến khi có Quyết định 09 thì tình hình diễn biến khác vì quy định đưa mặt bằng, kho bãi này vào phần tài sản cổ phần hóa nên càng khó thu hồi mặt bằng.

Về “nghi án” ông Huỳnh Ngọc Sĩ nhận hối lộ từ nhà thầu PCI, Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Tài cho rằng ngay khi vụ việc xảy ra, Thường trực Thành ủy và UBND TP đã kiểm tra thủ tục đầu tư và việc lựa chọn nhà thầu xây dựng dự án đại lộ Đông Tây đến nay chưa phát hiện sai sót nào. Chủ trương nhất quán của TP là luôn chống tham nhũng, tiêu cực nhưng không thể đưa ra xử lý cán bộ nếu không có bằng chứng và hiện TP vẫn chờ phía Nhật Bản cung cấp bằng chứng. Ông Tài cũng khẳng định quan điểm của lãnh đạo TP là phải tin tưởng cán bộ thì mới bố trí công tác, nếu có sai phạm thì cán bộ đó phải chịu trách nhiệm trước tổ chức. “Vì vậy, TP sẽ xử lý công tâm, đúng luật vụ này!” - ông Tài hứa.

Quyết liệt hơn, thực chất hơn

Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đã nhận trách nhiệm trước HĐND TP và cử tri về những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, điều hành của UBND TP trong năm 2008. Chủ tịch Lê Hoàng Quân cũng nhấn mạnh một số công tác, nhiệm vụ cấp bách thực hiện trong năm 2009 để phấn đấu hoàn thành những chỉ tiêu mà TP đưa ra. Về định hướng đầu tư, TP sẽ tiếp tục đình hoãn, dãn tiến độ các công trình, dự án chưa cần thiết, kém hiệu quả. Về giao thông đô thị, TP tăng cường kiểm tra, xử lý quyết liệt những hành vi vi phạm, khẩn trương thi công để nhanh chóng đưa các công trình vào sử dụng; tháo dỡ các lô cốt, tái lập mặt đường. Ông Quân cho rằng trong năm 2009, UBND TP sẽ chỉ đạo quyết liệt hơn, thực chất hơn về công tác xử lý và bảo vệ môi trường để không vì mục tiêu tăng trưởng trước mắt mà hy sinh môi trường sống đô thị. UBND TP nhất trí cao chủ trương của HĐND TP, tiếp tục chọn năm 2009 là năm thực hiện Nếp sống văn minh đô thị...

Cũng tại phiên bế mạc, Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội TP năm 2009 đã được 100% đại biểu HĐND TP biểu quyết thông qua. Trong đó có nhiều chỉ tiêu quan trọng như tổng sản phẩm nội địa tăng từ 10% trở lên, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 131.000 tỉ đồng (bằng 37,2% GDP), giảm tỉ lệ thất nghiệp còn 5,3%, tỉ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 91,5%...

Tăng cường giám sát

“Bên cạnh những kết quả đạt được của TP, HĐND TP lo lắng trước những hạn chế, yếu kém chậm khắc phục và những tác động bất lợi từ bên ngoài. Vì vậy, các cấp chính quyền TP cần có quyết tâm chính trị cao cùng những giải pháp khả thi để ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội” - bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TPHCM, nhấn mạnh.

Để góp phần làm cho công tác điều hành của TP đạt kết quả, Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị các ban HĐND TP và các đại biểu tiếp tục phát huy vai trò giám sát trong năm 2009 ở các lĩnh vực môi trường, nếp sống văn minh đô thị, quy hoạch, tiến độ các công trình trọng điểm, nhà ở tái định cư, vệ sinh an toàn thực phẩm.