Không tăng giá xăng dầu vào dịp Tết

(NLĐO)- Liên bộ Tài chính - Công Thương đã cùng nhau thống nhất không cho tăng giá xăng dầu trong dịp Tết để thực hiện bình ổn giá. Để bù đắp một phần chi phí do biến động giá thế giới, doanh nghiệp được phép xả Quỹ Bình ổn giá từ 780 đồng đến 1.610 đồng/lít (kg), tuỳ mặt hàng.

Hôm nay (19-1), Bộ Tài chính đã ra văn bản yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu, kinh doanh xăng dầu không được tăng giá bán lẻ tại thị trường trong nước. Cùng với việc yêu cầu giữ nguyên giá bán lẻ, Bộ Tài chính cũng cho phép doanh nghiệp được phép xả Quỹ Bình ổn giá ở mức cao để bù lỗ cho doanh nghiệp.

 

img
Liên Bộ Tài chính-Công Thương yêu cầu không tăng giá xăng dầu dịp Tết năm nay
 
Cụ thể, mặt hàng xăng được xả quỹ 1.400 đồng/lít; diesel được tăng mức sử dụng Quỹ Bình ổm giá từ 690 đồng/lít lên 1.240 đồng/lít; dầu hỏa tăng mức sử dụng Quỹ từ 440 đồng/lít lên 780 đồng/lít; dầu mazut tăng mức sử dụng Quỹ từ 740 đồng/kg lên 1.610 đồng/kg.

 

Thuế nhập khẩu các mặt hàng nói trên vẫn được giữ nguyên như hiện hành. Văn bản này có hiệu lực từ 10 giờ sáng nay.

 

Hiên nay, giá bán lẻ xăng A95 của Petrolimex là 21.300 đồng/lít, xăng A92 là 20.800 đồng/lít; dầu DO 0,05S giá 20,400 đồng/lítl dầu hoả 20.200 đồng/lít.

 

Cách đây gần 1 năm, việc tăng giá xăng dầu thêm 2-3.000 đồng mỗi lít ngày 24-2-2011 (thời điểm ngay sau Tết Tân Mão) đã tạo ra cú sốc giá cả đầu năm rất lớn, tạo ra hiện tượng lạm phát tâm lý, góp phần đẩy lạm phát cả năm qua lên tới hơn 18%, mức lạm phát cao bậc nhất thế giới.