Khu phố cổ Hà Nội chưa được xếp hạng di sản văn hóa

(NLĐ) - “Giữ gìn và phát huy di sản Thăng Long - Hà Nội trong bối cảnh đô thị hóa” là tên cuộc hội thảo quốc tế diễn ra từ 26 đến 27-3 tại Hà Nội. Tham dự có các học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, đại diện đại sứ quán các nước tại Hà Nội.

Các  tham luận trình bày tại hội thảo nhấn mạnh: Thăng Long - Hà Nội có một nền di sản văn hóa lâu đời, phong phú... Theo thống kê, trên địa bàn Hà Nội có gần 2.000 di tích danh thắng, trong đó có hơn 500 di  tích đã được xếp hạng là di tích quốc gia. Dưới góc độ di sản văn hóa vật thể, một trong những sự nổi trội nhất của Hà Nội hiện nay là các di sản kiến trúc đô thị, tiêu biểu là khu thành cổ, khu phố cổ (khu 36 phố phường có từ thế kỷ 19), khu phố cũ, các di sản kiến trúc cổ (đình đền miếu chùa). Tuy nhiên, 189/643 di tích tại nội thành Hà Nội đang bị vi phạm, khoảng 50% số làng nghề truyền thống ở Hà Nội đang bị mai một... Đặc biệt, cho đến nay, khu phố cổ Hà Nội vẫn chưa được xếp hạng là di sản văn hóa quốc gia. Các đại biểu công nhận ý kiến của bà Rosamaria Durand - đại diện Trưởng Văn phòng UNESCO tại Việt Nam - đã nói trong cuộc hội thảo: “Hà Nội là cảnh quan đô thị cuối cùng của châu Á còn giữ được tính chân thực...”.