Khuyến khích doanh nghiệp hỗ trợ dạy nghề

Khoản hỗ trợ của doanh nghiệp đối với các cơ sở dạy nghề sẽ được đề nghị tính vào chi phí hợp lý để giảm thuế

Dự thảo về Luật Dạy nghề được xã hội hết sức quan tâm vì hằng năm có khoảng 40% thanh niên bước vào tuổi lao động mà chưa được đào tạo nghề, trong khi cả nước chỉ có 1.688 cơ sở dạy nghề. Rất nhiều nhà giáo và cử tri đã nhờ tôi chuyển những băn khoăn của họ về dự án luật tới kỳ họp này”. Đại biểu (ĐB) Nguyễn Lân Dũng (Đắk Nông) đã phát biểu như vậy khi góp ý dự án Luật Dạy nghề vào sáng 19-10.

Bộ nào “quản” dạy nghề?

Cả buổi sáng, hầu hết các ý kiến của ĐB tập trung tranh luận về việc nên để Bộ GD-ĐT quản lý việc dạy nghề cho thống nhất hay vẫn do Bộ LĐ-TB-XH tiếp tục quản lý. ĐB Hà Thị Hoa (Thái Bình) cho rằng việc này nên giao hẳn cho Bộ GD-ĐT. “Vì đã 8 năm qua sự chia cắt trong quản lý Nhà nước về đào tạo nghề và trung học chuyên nghiệp ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển hệ thống giáo dục quốc dân, ách tắc đó là do hai bộ quản lý.

Nếu giao một bộ vừa lo tuyển sinh, vừa lo xây dựng chương trình, cấp bằng tốt nghiệp, quản lý giáo dục, như vậy sẽ chất lượng hơn” - bà Hoa phân tích. Trong khi đó, ĐB Nguyễn Ngọc Trân (An Giang) đưa ra quan điểm khác, cụ thể là nên để Bộ LĐ-TB-XH quản lý việc dạy nghề vì Bộ GD-ĐT đang có quá nhiều vấn đề “nóng”, quá nhiều việc bức xúc cần giải quyết, nay nếu ôm thêm việc này thì khó mà kham nổi.

Trước hai luồng ý kiến, ĐB Bùi Sỹ Tiếu (Thái Bình) đưa ra phương án dung hòa: Giao Bộ GD-ĐT quản lý thống nhất tất cả các lĩnh vực thuộc về GD-ĐT (cả trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng); giao Bộ LĐ-TB-XH chịu trách nhiệm dạy nghề cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh cơ nhỡ, thất nghiệp và đào tạo lại người lao động cho các doanh nghiệp.

Đề nghị miễn thuế cho các cơ sở dạy nghề

Một số ĐB TPHCM và Thái Bình tâm đắc về một điểm mới đáng ghi nhận của dự luật này là quy định quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp (DN) đối với hoạt động dạy nghề. Theo các ĐB, DN chính là những người sẽ sử dụng sản phẩm của các cơ sở dạy nghề, đó là những người học nghề.

Chính vì thế, ĐB Trần Thành Long (TPHCM) đề nghị Nhà nước phải khuyến khích các DN hỗ trợ cho các cơ sở dạy nghề và hỗ trợ này được tính vào chi phí hợp lý cho DN để họ được giảm thuế. Riêng ĐB Nguyễn Thị Thanh Hưng (TP Đà Nẵng) đề xuất một giải pháp thoáng hơn, đó là miễn thuế đối với các cơ sở dạy nghề, nhất là dạy nghề cho người tàn tật.

Vả lại theo bà Hưng, nếu luật quy định cơ sở dạy nghề được miễn thuế thì chắc chắn sẽ có thêm nhiều tổ chức, cá nhân đầu tư thành lập cơ sở dạy nghề. Như vậy, chủ trương xã hội hóa dạy nghề sẽ mang tính khả thi hơn và người lao động được lợi hơn.

Trước nhiều ý kiến khác nhau về dự thảo Luật Dạy nghề, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Phúc Thanh cho biết sẽ giao cho các cơ quan chức năng và Ủy ban Thường vụ QH tiếp tục nghiên cứu và giải trình một cách kỹ lưỡng và đầy đủ để trình QH xem xét trong phiên họp sắp tới.

Ngày 20-10, QH thảo luận hai dự án Luật Công chứng và Luật Cư trú.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Danh Thái:

Cuối tháng 10, trình Chính phủ đề án cá cược bóng đá

Chiều 19-10, buổi thảo luận dự án Luật TDTT khá sôi nổi khi có nhiều ý kiến trái ngược nhau trong việc nên hay không nên đưa vấn đề cá cược bóng đá vào dự thảo luật. ĐB Trần Văn Nam (Bình Dương) cho rằng trong thực tế dù chưa được cho phép, nhưng có một số môn thể thao đã có cá cược diễn ra, như: đua ngựa, đua chó, gần đây có một số hình thức tương tự là dự đoán kết quả thể thao qua tin nhắn... Theo ông Nam, trước xu hướng phát triển của xã hội nên trong dự án Luật TDTT cần có điều luật quy định về cá cược trong thể thao.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Danh Thái cho biết cuối tháng này, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ nghị định về quản lý xổ số, trò chơi có thưởng; Ủy ban TDTT sẽ trình Chính phủ đề án cá cược bóng đá sau khi Chính phủ và Quốc hội xem xét, nếu thuận lợi sẽ xin bổ sung vào luật. Theo Bộ trưởng Thái, hiện số tiền trong nước tuồn ra nước ngoài để cá cược bóng đá là rất nhiều. Số liệu từ Singapore cho thấy, hằng năm có khoảng 300-400 triệu USD tiền cá cược bóng đá từ VN. Còn theo số liệu của Công ty Điện toán Quốc tế, có khoảng 1 tỉ USD từ VN tuồn ra nước ngoài để cá cược bóng đá.