Khuyến khích tư nhân nhập khẩu than
(NLĐ) - Ngày 23-2, Bộ Công Thương đã tổ chức họp báo công bố quy hoạch phát triển ngành than đến năm 2020, có xét đến năm 2030 theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.
Theo đó, sản lượng than thương phẩm sản xuất của toàn ngành dự kiến năm 2012 đạt 45-47 triệu tấn; năm 2020 đạt 60-65 triệu tấn và năm 2030 đạt trên 75 triệu tấn. Theo Bộ Công Thương, đến năm 2020, ngành than cần khoảng 317.736 tỉ đồng (bình quân mỗi năm 35.304 tỉ đồng) để đầu tư khai thác, phát triển.
Bộ Công Thương còn cho biết đến năm 2020 sẽ có 46 nhà máy điện đi vào hoạt động với nhu cầu 77 triệu tấn than/năm; đến năm 2030 sẽ có 70 nhà máy nhiệt điện than, với tổng nhu cầu than là 160 triệu tấn/năm, trong đó 24 nhà máy dùng than nội địa, còn lại than nhập khẩu 130 triệu tấn/năm. Theo ông Phạm Mạnh Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục năng lượng (Bộ Công thương), để đáp ứng nhu cầu than cho sản xuất trong nước, Chính phủ đang chuẩn bị cơ chế điều hành xuất nhập khẩu than, trong đó khuyến khích các nhà máy điện do tư nhân, nước ngoài làm chủ đầu tư chủ động ra nước ngoài nhập than về sản xuất.