Kiểm soát chặt chi tiêu công
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu đề xuất giảm mức tăng trưởng tín dụng năm 2011 còn 20%, thay vì 23%-25% của những năm trước
Trong ngày làm việc thứ năm (18-2), phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nội dung chính được thảo luận là báo cáo bổ sung tình hình kinh tế - xã hội năm 2010 của Chính phủ và tình hình triển khai thực hiện kế hoạch năm 2011.
Trình bày báo cáo, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu bật thành tích đã đạt được cao hơn kế hoạch đề ra, như tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu lên đến 26,4%, gấp 4 lần chỉ tiêu của Quốc hội. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 803.300 tỉ đồng, bằng 41,9% GDP (kế hoạch là 39,5% GDP)... Trong tổng số 21 chỉ tiêu được Quốc hội thông qua, có 4 chỉ tiêu không đạt kế hoạch, trong đó có tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Ông Nguyễn Xuân Phúc cho biết trước tình hình giá cả thị trường vẫn đang có biến động lớn, nguy cơ lạm phát cao, thường trực Chính phủ đã làm việc với các bộ, ngành và sẽ ra nghị quyết với nội dung chính là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội.
Thể hiện mạnh mẽ hơn thông điệp kiềm chế lạm phát, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu báo cáo đã đề xuất mức tăng trưởng tín dụng năm 2011 là 20% thay vì mức 23% hoặc 25% của những năm trước. Nếu được chấp thuận, đây sẽ là mức tăng trưởng tín dụng thấp nhất trong 5 năm qua. Ngân hàng Nhà nước đã triển khai các cuộc họp nội bộ để đưa ra các phương án mạnh để giảm tổng cầu, kiềm chế lạm phát. Về chính sách tài khóa, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh cho biết năm 2011 tiếp tục tiết kiệm tiếp 10% chi, không tăng đầu tư xây dựng cơ bản, kể cả trong điều kiện trượt giá.
Lo ngại lạm phát tăng cao làm giảm ý nghĩa tăng trưởng, một số đại biểu nhất trí với thông điệp mạnh mẽ của Chính phủ nhưng vẫn lưu ý các biện pháp thực hiện phải đồng bộ. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, ông Phùng Quốc Hiển, đề nghị Chính phủ kiểm soát chặt chẽ chi tiêu công để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô ngay từ những tháng đầu năm, tránh tình trạng lạm phát 2 con số như năm 2010 làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống người dân.
Theo chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, ông Nguyễn Văn Thuận, không nên thỏa mãn với các con số mà phải có sự phân tích, đối chiếu để đánh giá chất lượng tăng trưởng thực sự vì chất lượng đời sống của nhân dân chưa song hành với tốc độ tăng trưởng kinh tế, nguyên nhân quan trọng là do ảnh hưởng của lạm phát.