Kiểm tra ngay giá xăng dầu

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống, ngăn chặn tình trạng cháy rừng

Văn phòng Chính phủ ngày 5-3 đã có Công văn số 1433/VPCP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát.

Theo Thủ tướng, mặc dù các cơ quan chức năng đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát nhưng giá nhiều loại hàng hóa vẫn đang có xu hướng tăng, gây ảnh hưởng không tốt đến việc bảo đảm cân đối vĩ mô của nền kinh tế, đồng thời gây tâm lý bất lợi trong dư luận xã hội.

img

Trước tình hình giá xăng tăng cao, ảnh hưởng đến mục tiêu kiềm chế lạm phát, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan chức năng sớm làm rõ việc điều chỉnh giá mặt hàng này. Ảnh: N.HỮU


Để ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và bình ổn thị trường, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy định của Pháp lệnh Giá đối với các loại hàng hóa, dịch vụ, trước hết là những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu đối với sản xuất và đời sống như vận tải, xi măng, sắt thép, phân bón, gạo, sữa, thuốc chữa bệnh..., đồng thời yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh phải tuân thủ đầy đủ các quy định về đăng ký giá, niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định về quản lý giá.


Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện ngay việc kiểm tra, kiểm soát đối với việc điều chỉnh giá bán của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu để bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đồng thời làm tốt trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về kiềm chế lạm phát; nghiên cứu, sớm trình các cơ quan có thẩm quyền để điều chỉnh, bổ sung các quy định hiện hành về kinh doanh xăng dầu cho phù hợp với tình hình và yêu cầu về quản lý kinh doanh nhằm kiềm chế lạm phát.


Thủ tướng yêu cầu: Ngân hàng Nhà nước (NHNN)  thực hiện có hiệu quả chính sách tiền tệ, vừa bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao vừa bảo đảm vốn cho tăng trưởng của nền kinh tế; giao Bộ Công Thương phối hợp với Bộ NN-PTNT và Bộ Y tế thực thi các biện pháp nhằm giảm nhập siêu, trong đó cần đặc biệt chú ý đến việc áp dụng các hàng rào kỹ thuật phù hợp với quy định quốc tế để hạn chế nhập khẩu các hàng hóa tiêu dùng không thiết yếu. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ NN-PTNT cùng NHNN và các cơ quan liên quan nghiên cứu, trình gấp Thủ tướng cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp mua cà phê để tiêu thụ cho người trồng cà phê khi giá cà phê xuất khẩu xuống thấp.


- Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 396/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống, ngăn chặn tình trạng cháy rừng, bảo vệ tài nguyên rừng và bảo vệ môi trường thiên nhiên.


Công điện nêu rõ: Hiện nay, tình trạng khô hạn đang diễn ra phức tạp ở các địa phương, đặc biệt trên địa bàn các tỉnh vùng núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh vùng ĐBSCL đang trong mùa khô nóng, một số nơi đã xảy ra tình trạng cháy rừng lớn.
 

Để phòng chống, ngăn chặn tình trạng cháy rừng, bảo vệ tài nguyên rừng và bảo vệ môi trường thiên nhiên, theo TTXVN, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 270/CT-TTg ngày 12-1-2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng và số 298/CT-TTg ngày 1-3-2010 về việc triển khai các biện pháp cấp bách chống hạn, bảo đảm sản xuất nông nghiệp và phòng chống cháy rừng.

Tiếp tục khơi thông dòng chảy tín dụng


Theo văn bản do Thống đốc NHNN vừa ban hành, NHNN yêu cầu trước ngày 9-3, NHNN chi nhánh các tỉnh, TP phải gửi báo cáo về lãi suất cho vay thỏa thuận, tình hình khuyến mãi tiền gửi và thu phí cho vay bằng VNĐ về NHNN để NHNN tiếp tục có những chính sách mới về điều hành tiền tệ nhằm khơi thông dòng chảy tín dụng.


Trước đó, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 3-3, Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, nguyên thống đốc NHNN Lê Đức Thúy và Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến cho biết NHNN sẽ tiếp tục có những động thái để khơi thông dòng chảy tín dụng. Việc yêu cầu NHNN chi nhánh các tỉnh, TP báo cáo những nội dung trên là cơ sở để NHNN tiếp tục có những chính sách mới về điều hành tiền tệ nhằm khơi thông dòng chảy tín dụng vì hiện tại, sau khi NHNN cho phép ngân hàng thương mại cho vay trung và dài hạn với lãi suất thỏa thuận, việc cho vay ra vẫn gặp nhiều khó khăn, tín dụng hai tháng đầu năm ước tăng 1,4%, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái (1,82%).

A.Q