Kiên định lập trường cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin

(NLĐ) - Chiều 30-8, hội thảo “Đảng lãnh đạo quá trình đổi mới, phát triển đất nước - Kinh nghiệm của Việt Nam, kinh nghiệm của Lào” đã thành công tốt đẹp. 40 công trình nghiên cứu, lý luận của các nhà khoa học Việt Nam và Lào đã được trình bày tại hội thảo.

Theo TTXVN, phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm và ông Xa mản Vi nha kệt - Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tư tưởng, lý luận, văn hóa Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào - cùng khẳng định: Hội thảo nhằm trao đổi kinh nghiệm về sự lãnh đạo của hai Đảng trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước; trao đổi về công tác lý luận, tư tưởng, tổ chức và xây dựng Đảng.

Với chủ đề: Nâng cao bản lĩnh chính trị và tầm trí tuệ của Đảng trước yêu cầu mới của công cuộc phát triển, bảo vệ đất nước, GS-TS Phùng Hữu Phú đã phân tích: “Muốn xây dựng đường lối đúng đắn phải có tư duy độc lập, phải kiên định lập trường cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”.

Hơn 20 năm qua, phải đối đầu với muôn vàn khó khăn, thử thách... Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn kiên định, vững vàng đường lối đổi mới, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng, phát triển mạnh mẽ, vững chắc với thế và lực mới. Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời cũng đề cao vai trò đặc biệt quan trọng của nhân dân trong việc tham gia sáng tạo lý luận, xây dựng đường lối.

Kết luận hội thảo, đồng chí Tô Huy Rứa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, khẳng định: Hội thảo lần này là một dịp tốt để hai Đảng chúng ta tăng cường trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau, làm sáng tỏ lý luận và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.