Kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ sách nhiễu dân
(NLĐ)- Trong hai ngày 28 và 29-9, tại Hà Nội diễn ra hội nghị toàn quốc tổng kết 6 năm thực hiện chỉ thị 30 CT/TƯ của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
Phát biểu tại hội nghị, bà Tòng Thị Phóng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đánh giá: “Quy chế dân chủ ở cơ sở đã đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của nhân dân khiến cho bầu không khí dân chủ và ý thức chấp hành pháp luật được nâng lên”. Đến nay 100% xã, phường, thị trấn; 97% cơ quan hành chính và 88% doanh nghiệp Nhà nước đã triển khai quy chế dân chủ cơ sở. Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo cũng đánh giá việc tổ chức cho nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể và góp ý cho cán bộ, đảng viên nhiều nơi làm hình thức...
Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định: Nhờ đổi mới toàn diện và phát huy dân chủ mạnh mẽ, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế-xã hội và các mặt khác, điều đó cho thấy mối quan hệ khăng khít giữa dân chủ với kinh tế...
Tổng Bí thư đưa ra yêu cầu 4 điểm trong việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong thời gian tới. Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong việc đưa cuộc vận động dân chủ trở nên rộng rãi, thiết thực và hiệu quả hơn. Thứ hai, hoàn thiện cơ chế làm chủ của người dân, xây dựng quy chế dân chủ trong Đảng. Thứ ba, tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch (Tổng Bí thư tiếp tục khẳng định việc kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, đảng viên sách nhiễu dân, không chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước). Thứ tư, quy chế dân chủ cơ sở phải được đưa vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế địa phương và coi đó là một tiêu chuẩn để đánh giá, xếp loại thi đua của từng đơn vị, cá nhân.