Kinh đô Thăng Long, bước phát triển vượt bậc của Đại Việt

(NLĐ) - Hơn 60 tham luận của 64 học giả trong nước và quốc tế đã tham gia hội thảo khoa học “1.000 năm vương triều Lý và kinh đô Thăng Long” tại Hà Nội ngày 21-11

Các tham luận tập trung vào 3 chủ đề lớn: Lý Thái Tổ và công cuộc thành lập vương triều Lý; Định đô và kinh đô Thăng Long; Sự nghiệp nhà Lý và vương triều Lý trong tiến trình lịch sử đất nước.


GS-TS Nguyễn Quang Ngọc, Chủ tịch Hội Sử học Hà Nội, đã đánh giá cao quyết định dời đô và tạo dựng kinh đô mới ở Thăng Long, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của vương triều Lý và quốc gia Đại Việt. Theo GS-TS Ngọc, trong sự hình thành và kiến tạo của vương triều Lý không thể không kể đến vai trò của Lý Thái Tổ.

Ông là vị hoàng đế có chủ trương mở cửa biên giới chủ động và táo bạo vì lợi ích chung của hai nước, đặc biệt quan tâm đến quan hệ với nhà Tống, tạo điều kiện cho thương nhân Trung Quốc đến buôn bán ở Đại Việt và ngược lại.