Kinh tế - xã hội chuyển biến tích cực

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ban, ngành kịp thời dự báo mức độ tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đến nền kinh tế nước ta để có phương án xử lý kịp thời

Chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9-2008 trong hai ngày 29 và 30-9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và các thành viên Chính phủ nhất trí đánh giá: Kinh tế - xã hội nước ta có nhiều chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng GDP 9 tháng ước đạt 6,52%. Tháng 9-2008, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chỉ tăng 0,18% so với tháng 8-2008.

Tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đạt 48,58 tỉ USD, tăng 39%. Nhập siêu giảm dần, mức nhập siêu tháng 9 còn 500 triệu USD, thấp nhất trong 9 tháng đầu năm; dự trữ ngoại tệ tăng lên, cân đối cán cân vãng lai. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cấp mới và tăng thêm trong 9 tháng đạt hơn 57 tỉ USD, gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2007; vốn thực hiện đạt 8,1 tỉ USD, tăng 37%.

Đầu tư gián tiếp nước ngoài vào thị trường vốn nước ta tiếp tục tăng thêm. Sản xuất lương thực năm nay bội thu, dự kiến sản lượng lúa năm 2008 đạt khoảng 38,6 triệu tấn (tăng 2,6 triệu tấn so với năm 2007). Thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt để kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, các bộ, ngành, địa phương đã cắt giảm, dãn tiến độ 1.700 dự án với số vốn 3.950 tỉ đồng.

Về an sinh xã hội, Chính phủ đã xuất gần 320 tỉ đồng phục vụ cứu đói cho dân, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, cây trồng...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chính phủ nhận định: Hiện nay, các ngành sản xuất kinh doanh đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. CPI có dấu hiệu giảm, nhưng tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Việc giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ đạt thấp.

Sự suy giảm kinh tế Mỹ và kinh tế toàn cầu cũng như USD suy yếu sẽ gây khó khăn cho việc xuất khẩu. Khủng hoảng trong lĩnh vực tài chính, tín dụng ở Hoa Kỳ có thể dẫn đến suy giảm kinh tế toàn cầu; nảy sinh những tác động đến VN. Nhập siêu còn cao, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình tài chính thế giới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan chức năng... theo dõi sát sao, kịp thời dự báo mức độ tác động đến nền kinh tế nước ta để có phương án, kế hoạch, giải pháp xử lý kịp thời.

Cũng trong phiên họp này, các thành viên Chính phủ còn xem xét, thảo luận, đóng góp ý kiến cho một số dự án luật và báo cáo của các bộ.

Khủng hoảng tài chính Mỹ không ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng VN

Năm 2009 sẽ tăng giá bán điện

Tại cuộc họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức vào chiều 30-9, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu khẳng định hiện các ngân hàng hoạt động tại VN đều báo cáo không bị “dính” đến các ngân hàng Mỹ vừa sụp đổ hay đang thua lỗ. Cũng theo ông Giàu, tại thời điểm ngày 19-6-2008, lượng dự trữ ngoại tệ của VN là 20,7 tỉ USD, đến nay, lượng dự trữ ngoại tệ đã tăng thêm 1,2 tỉ USD, bảo đảm tốt cho xuất khẩu. 82% lượng dự trữ ngoại tệ này được gửi vào các định chế tài chính hàng đầu thế giới. Số dự trữ ngoại tệ này không gửi vào bất cứ ngân hàng nào đã bị sụp đổ hay đang lâm vào khủng hoảng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định tính thanh khoản của các ngân hàng hiện nay đều rất cao. Ngay trong ngày 30-9, dư tới 40.000 tỉ đồng, còn từ ngày 15-9 đến nay đều đạt từ 20.000 - 30.000 tỉ đồng. Do tính thanh khoản cao nên lãi suất liên ngân hàng ngày 30-9 rất thấp, chỉ có 12%/năm đối với kỳ hạn 1 tuần hoặc 2 tuần, lãi suất trên thị trường mở cũng chỉ 15%/năm. Tới thời điểm này, cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ không tác động đến hệ thống ngân hàng VN.

. Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Bùi Xuân Khu cho biết: Dự kiến, năm 2009 sẽ tăng giá điện để theo lộ trình, năm 2010, giá điện của VN sẽ ngang bằng với các nước khác trong khu vực.

T.An

Tiếp tục kiềm chế lạm phát theo hướng giảm dần

Ủy ban Kinh tế Quốc hội đã họp phiên toàn thể lần thứ 4 vào sáng 30-9 để thẩm tra báo cáo của Chính phủ đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008; phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mục tiêu nhiệm vụ năm 2009 tiếp tục thực hiện ưu tiên kiềm chế lạm phát theo hướng giảm dần, phấn đấu đến năm 2010 đưa tốc độ lạm phát xuống một con số, từ đó ổn định dần kinh tế vĩ mô, bảo đảm tốt hơn an sinh xã hội; tạo mọi điều kiện để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý bền vững...

Về chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và môi trường năm 2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 7% so với năm 2008; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 76,7 tỉ USD, tăng 18% so với năm 2008; chỉ số tăng giá tiêu dùng dưới 15%; tạo việc làm cho khoảng 1,7 triệu lao động; giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống còn 12%...

Theo TTXVN, ý kiến của các đại biểu trong phiên họp sáng nay tập trung phân tích làm rõ nguyên nhân lạm phát trong thời gian qua (nguyên nhân chủ quan); những thiệt hại do lạm phát gây ra và biện pháp khắc phục, đặc biệt là các biện pháp trung và dài hạn; đồng thời dự báo những ảnh hưởng của nền kinh tế Mỹ đối với VN.

Q.An