Kon Tum có 381 nhà rông, nhà rông văn hóa
(NLĐ)- Trong 2 ngày 28 và 29-4, tại thị xã Kon Tum, Bộ Văn hóa - Thông tin đã chủ trì hội thảo khoa học về “Nhà rông - nhà rông văn hóa”. Tham dự có 30 nhà khoa học đã nhiều năm nghiên cứu về văn hóa dân gian các dân tộc thiểu số Trường Sơn - Tây Nguyên; đại biểu 11 tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên.
Nhà rông là một biểu tượng văn hóa của Tây Nguyên, gắn với đời sống tâm linh, các sinh hoạt cộng đồng của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Nhà rông có vị trí đặc biệt quan trọng, biểu hiện sức mạnh của sự đoàn kết của dân làng, là minh chứng cho sự trù phú của làng. Sau nhiều năm mai một, ngày 25-11-1999, UBND tỉnh Kon Tum đã ra chỉ thị khôi phục nhà rông truyền thống, có thêm chức năng là nhà rông văn hóa. Hiện Kon Tum có 381 nhà rông, nhà rông văn hóa. Tỉnh đã đề ra chủ trương đến hết năm 2005, tất cả 762 thôn, làng trong tỉnh đều có nhà rông, nhà rông văn hóa.