Kỷ niệm Ngày Dân số thế giới (11-7): Mức sinh ở khu vực nông thôn cao gấp 1,5 lần so với thành thị

(NLĐ) - Ngày 11-7, tại Hà Nội, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Việt Nam (DSGĐTEVN) đã phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới (11-7). Bà Lê Thị Thu, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban DSGĐTEVN, cho biết trong hơn một thập kỷ qua, tổng tỉ suất sinh đã giảm từ 3,8 xuống 2,3.

Hiện nay, có hơn 75% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ được sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Tuy nhiên, quá trình giải quyết toàn diện những vấn đề về dân số đang đứng trước nhiều khó khăn, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, nhất là những vùng sâu, vùng xa, vùng nghèo, nơi đang có mức sinh trung bình cao gấp 1,5 lần so với mức sinh ở thành thị.

. Sáng 11-7, tại Nhà hát Thành phố (TPHCM), hơn 500 đại biểu của các cơ quan, ban, ngành, khu phố, ấp có thành tích xuất sắc trong công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình đã tham dự lễ kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới với chủ đề: “Hãy hoạt động vì quyền tiếp cận y tế, thông tin và dịch vụ của 1 tỉ vị thành niên”. Theo bà Lương Thị Thuận, Chủ nhiệm Ủy ban DSGĐTE TPHCM: Từ năm 2000 đến nay, mỗi năm, TP có từ 400 đến 500 khu phố, ấp không có người sinh con thứ 3. Riêng năm 2002, TP đã công nhận 22 phường, xã giảm sinh nhanh nhất, 1.024 đơn vị không có người sinh con thứ 3; góp phần hạ tỉ lệ phát triển dân số tự nhiên xuống còn 1,25%.