Làm gì khi xe chết máy trong hầm Thủ Thiêm?

(NLĐO)– Sau khi thông xe hầm Thủ Thiêm đã xảy ra nhiều trường hợp người điều khiển xe gắn máy đang lưu thông trong hầm thì xe bị hư hỏng, không thể vận hành được. Trong khi Sở GTVT lại cấm người đi bộ, đi xe đạp và xe thô sơ qua hầm. Vậy làm cách nào để xe được tiếp tục lưu thông trong hầm?

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Trung tâm Quản lý đường hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn (gọi tắt là trung tâm), cho biết trong trường hợp này, nhân viên trực đường hầm sẽ nhanh chóng đến hỗ trợ người dân. Nếu xe bị hư hỏng đến mức không đẩy được thì trung tâm cho xe cứu hộ đến kéo đi.

img
Lúc 19 giờ 30 phút ngày 21-11, thanh niên này phải dẫn bộ do xe chết máy trong hầm Thủ Thiêm, ở đoạn đường dẫn phía quận 2
 
Hệ thống camera trong hầm sẽ tập trung ghi nhận hình ảnh của các trường hợp xe bị hư hỏng. Qua đó, trung tâm sẽ lập tức cử nhân viên trực đường hầm đến “giải cứu” cho người dân. Người dân cũng có thể tự báo cho trung tâm bằng cách sử dụng điện thoại khẩn cấp (được đặt dọc theo vách hầm với khoảng cách 100m/cái).

Tương tự, bên trong lối thoát hiểm cũng có đặt trạm điện thoại khẩn cấp với khoảng cách 100m/cái. Hai hệ thống điện thoại này được đặt so le với nhau. Khi người dân mở tủ điện thoại khẩn cấp sẽ nhìn thấy các nút gọi khẩn cấp và chỉ việc làm theo hướng dẫn. Hệ thống điện thoại khẩn cấp cũng tự động kết nối với trung tâm sau vài giây mà không cần người dân phải bấm số hay làm thao tác gì khác, ngoài việc nhấc máy.

Theo ông Lâm, việc cứu hộ là nhiệm vụ của trung tâm nhằm đảm bảo an toàn giao thông nên người dân không phải trả phí.
 
Những điều cần biết khi xảy ra cháy nổ trong đường hầm:
 
-   Tắt máy, để lại chìa khóa trên xe (tuyệt đối không được lấy chìa khóa đi).
-    Nhấn nút báo cháy
-    Dùng bình chữa cháy tại hộp chữa cháy để dập tắt đám cháy (nếu có thể)
-    Nhanh chóng vào lối thoát hiểm
-    Báo sự cố về trung tâm bằng điện thoại khẩn cấp trong lối thoát hiểm
-    Nghe hướng dẫn thoát hiểm trên loa phát thanh