Lạm phát cao: Chỉ là khó khăn ngắn hạn
Không phá giá VNĐ - Ngân hàng Nhà nước đủ khả năng can thiệp để ổn định tỉ giá ngoại tệ Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh đã chủ trì diễn đàn truyền hình trực tuyến với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế tại các đầu cầu Hà Nội, TPHCM, Hồng Kông và Singapore vào ngày 19-6, tại Hà Nội.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Giàu cùng lãnh đạo các bộ Kế hoạch - Đầu tư, Công Thương cũng tham gia diễn đàn. Mục đích của diễn đàn này là thông qua đối thoại, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế có được các thông tin chân thực, chính xác và đầy đủ về tình hình VN. Tại diễn đàn, các nhà đầu tư nước ngoài đã đặt gần 20 câu hỏi trực tuyến.
CPI và nhập siêu có xu hướng giảm
Phát biểu khai mạc diễn đàn, Bộ trưởng Vũ Văn Ninh giới thiệu khái quát với các nhà đầu tư tình hình phát triển kinh tế VN thời gian qua. Giá trị xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2008 tăng 30,5%. Nợ nước ngoài của VN cuối năm 2007 bằng 32,7% GDP. Thu hút đầu tư nước ngoài trong 5 tháng đầu năm đạt 15,3 tỉ USD, cao nhất từ trước đến nay.
|
Sau những biến động kinh tế gần đây, VN đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý điều hành kinh tế
(Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh) |
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế VN nổi lên hai vấn đề là giá tiêu dùng tăng cao và nhập siêu vẫn còn lớn. Trước các câu hỏi của nhà đầu tư về chính sách điều hành tỉ giá và lãi suất, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu khẳng định Chính phủ đã tuyên bố không phá giá đồng tiền VN và có đủ khả năng can thiệp để bình ổn thị trường ngoại hối khi cần thiết. Tuy nhiên, pháp luật VN chưa cho phép công bố dự trữ ngoại tệ. Trước câu hỏi “Lãi suất cao có tác động đến nền kinh tế hay không?”, Thống đốc NHNN thẳng thắn thừa nhận có tác động và doanh nghiệp (DN) cùng Nhà nước phải chia sẻ, trong đó phía DN phải làm thế nào để giảm chi tiêu. Với những nghi ngại của giới đầu tư về tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng, ông Giàu cho biết 6 tháng đầu năm 2008, tín dụng ngân hàng vẫn tăng 20%. Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh đưa ra tín hiệu đáng mừng: Lạm phát và nhập siêu đang có dấu hiệu giảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6-2008 giảm đáng kể so với mức tăng 3,91% của tháng 5. Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Nguyễn Thành Biên, đưa ra con số minh họa nhập khẩu tháng 5 giảm 580 triệu USD so với tháng 4. Xu hướng tăng xuất, giảm nhập đang thể hiện rõ nét.
Sẽ có thêm nhiều biện pháp mạnh
Tại diễn đàn, một nhà đầu tư ở TPHCM nêu thực trạng phải mua USD theo giá chợ đen và đặt vấn đề NHNN cần có biện pháp can thiệp. Một nhà đầu tư khác cũng đặt câu hỏi: “Phải làm gì để kiểm soát tỉ giá, vì các biện pháp đang triển khai là chưa đủ?”. Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu cho biết tỉ giá hiện nay đang có biến động, trong đó có yếu tố tâm lý. Ngay trong chiều cùng ngày, NHNN đã làm việc với các ngân hàng thương mại để có giải pháp điều chỉnh và thời gian tới sẽ áp dụng thêm một số giải pháp kinh tế tích cực hơn, bên cạnh việc giảm nhập siêu.
Bộ trưởng Vũ Văn Ninh cho biết thêm, Chính phủ đang thực hiện quyết liệt chủ trương thắt chặt chi tiêu công, cắt giảm đầu tư từ các DN Nhà nước bằng việc giảm 25% (tương đương hơn 10.000 tỉ đồng) vốn đầu tư trái phiếu Chính phủ, tiết kiệm 20% chi tiêu công... Trong điều kiện thuận lợi sẽ tiếp tục phát hành trái phiếu quốc tế; xem xét điều chỉnh lãi suất trái phiếu Chính phủ cho hấp dẫn... Trước mắt, không mở room cho nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần DN Nhà nước quá 49%, nhưng đối với các DN đại chúng chưa niêm yết, sắp tới sẽ phân loại, có loại mở rộng hơn và có thể mở theo quy định riêng của pháp luật, ví dụ như đối với các ngân hàng.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh, đến nay tình hình đã được cải thiện khi Chính phủ ưu tiên hàng đầu cho mục tiêu kiềm chế lạm phát. “Lạm phát cao chỉ là khó khăn ngắn hạn” - ông Ninh khẳng định.