Làm rõ nguyên nhân cá chết tại hồ cá Nông Hội

(NLĐ)- Như Báo Người Lao Động đưa tin vào tháng 12-2006, gia đình ông Hồ Thiệu, thôn Long Khê, xã Hương Vân - Hương Trà thả nuôi 2.000 cá trắm cỏ cỡ lớn (dài khoảng 20 cm) tại hồ Nông Hội ,nhưng chỉ trong một ngày, tất cả đều bị chết.

Ngày 2-1, sau khi xử lý,vệ sinh hồ nuôi (diện tích 1 ha),ông Thiệu thay nước và tiếp tục thả 100 con cá mè để thử nghiệm, nhưng 30 phút sau cá chết hàng loạt. Thiệt hại qua hai lần thả cá gồm 4 triệu đồng. Ngay trên hồ cá là một khe nước nhỏ chảy từ cụm khu công nghiệp-làng nghề Tứ Hạ ( Hương Trà), phía đầu nguồn khe nước bị ô nhiễm nặng, nước có màu vàng đậm giống màu gỉ sắt.

Sau khi UBND xã Hương Vân kiến nghị làm rõ nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết ở đây, Sở Tài nguyên và môi trừờng Thừa Thiên Huế cùng Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Hương Trà đã tổ chức lấy 11 mẫu thử nghiệm tại các điểm nước thải quanh khu vực. Ngày 8-3, ông Lê Việt Hùng, Trường Phòng Môi trường, Sở Tài nguyên - Môi trường Thừa Thiên-Huế cho biết: Nguyên nhân khiến hồ cá ô nhiễm (độ pH trong hồ thấp) là do hệ thống nươc thải từ hệ thống xử lý bụi của Công ty Cổ phần Puzolan Phong Mỹ chảy tràn vào. Công ty này đã thỏa thuận việc hỗ trợ cho ông Thiệu một khoản kinh phí bù đắp thiệt hại, hỗ trợ cá giống theo vụ mới, và đã hoàn thành việc xử lý nước thải. Chiều 9-3, độ pH đo tại hồ nước thải là 4,63 và hồ cá nhà ông Thiệu là 6,03 đạt tiêu chuẩn cho phép.