Lãnh đạo xã làm giả hồ sơ để con vào trường công

Cơ quan thanh tra đã vào cuộc. Bước đầu, hai vị lãnh đạo UBND xã Đại Phong, huyện Đại Lộc - Quảng Nam đã thừa nhận sai trái

Những ngày qua, hàng trăm hộ dân ở xã Đại Phong, huyện Đại Lộc - Quảng Nam đã bất bình tố cáo với lãnh đạo huyện và tỉnh về việc chủ tịch và phó chủ tịch UBND xã Đại Phong làm giả hồ sơ nhiễm chất độc da cam để con họ đủ điều kiện vào học tại Trường THPT Đỗ Đăng Tuyển.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2008, em Hồ Thị Kim Ngân, con ông Hồ Văn Châu, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Phong, chỉ đạt 39 điểm, không đủ vào Trường THPT Đỗ Đăng Tuyển. Ngày 7-7, ông Châu làm đơn xin cứu xét gửi lãnh đạo huyện Đại Lộc và Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam. Theo nội dung đơn, Ngân bị nhiễm chất độc da cam, thiểu năng trí tuệ, ảnh hưởng đến việc học tập do ông Ngân tham gia bộ đội và bị nhiễm chất độc hóa học. Ông Lê Thiện Bênh, Chủ tịch UBND xã Đại Phong, xác nhận đơn là đúng sự thật. Giống như ông Châu, ông Lê Thiện Bênh cũng làm đơn cho rằng mình bị nhiễm chất độc da cam nên sinh ra cháu Lê Nam Phong bị ảnh hưởng, gửi cơ quan chức năng đề nghị xem xét cho Phong được vào học Trường THPT Đỗ Đăng Tuyển (cháu chỉ đạt 38 điểm).

Sau khi nhận được đơn của ông Châu và ông Bênh, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam đã quyết định cho phép Phong và Ngân được vào học lớp 10 Trường THPT Đỗ Đăng Tuyển năm học 2008-2009, với lý do là nạn nhân chất độc da cam.

Vụ việc được phát hiện khi người dân xã Đại Phong đồng loạt làm đơn tố cáo ông Châu và ông Bênh làm giả hồ sơ để con được vào học trường công. Theo đơn của người dân, ông Bênh và ông Châu không hề đi bộ đội; hai ông cũng như 2 cháu Ngân và Phong không hề bị nhiễm chất độc da cam. Ông Nguyễn Văn Mỹ, ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh xã Đại Phong, khẳng định ông Châu và ông Bênh không hề đi bộ đội nên không có tên trong danh sách Hội Cựu chiến binh của xã. Riêng ông Bênh, năm 1988 có đi lao động ở Tiệp Khắc.

Ngày 11-11, chúng tôi đến Trường THPT Đỗ Đăng Tuyển và được thầy Ngô Minh Sơn, hiệu phó nhà trường, cho biết cháu Phong vừa xin nghỉ học cách đây vài ngày, ngay sau khi có đơn tố cáo.

Chiều cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, ông Đào Gia Bửu, Chánh Thanh tra UBND huyện Đại Lộc, cho biết nội dung đơn thư tố cáo của người dân là đúng sự thật. Sau khi nhận đơn tố cáo của người dân và chỉ đạo của UBND tỉnh yêu cầu kiểm tra, thanh tra huyện đã vào cuộc. Bước đầu, ông Bênh và ông Châu đã thừa nhận sai trái. Về lý do tại sao lãnh đạo huyện cũng xác nhận trong đơn của ông Bênh và ông Châu (đều tham gia bộ đội và con bị nhiễm chất độc da cam), ông Bửu thanh minh: “Do huyện quá tin lời cấp xã”!”.