Lập biên bản Phó giám đốc BV E trong nhà nghỉ cùng phụ nữ lạ

(NLĐO)- Khi đang có mặt tại nhà nghỉ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) trong giờ hành chính với 1 phụ nữ lạ không phải là vợ mình, 1 Phó giám đốc Bệnh viện E Trung ương đã bị công an lập biên bản hành chính.

Ngày 25-11, ông Lê Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện E trung ương, đã xác nhận việc ông Lê Q. V., Phó Giám đốc của bệnh viện này, đã bị cơ quan công an lập biên bản hành chính tại thời điểm ông V. có mặt tại một nhà nghỉ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 ngày 24-11, khi đó lãnh đạo Bệnh viện E nhận được thông tin từ cơ quan công an yêu cầu tới bảo lãnh cho cán bộ của bệnh viện là ông Lê Q. V.. Ông V. bị cơ quan công an lập biên bản hành chính tại một nhà nghỉ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) khi đang có mặt tại đó cùng với một phụ nữ lạ không phải là vợ mình.

Ông Thành cũng cho biết ông V. đã được bệnh viện bảo lãnh và đi làm bình thường vào ngày 25-11.

Theo một lãnh đạo Bộ Y tế sự việc có yếu tố cá nhân nhưng do xảy ra trong giờ làm việc nên có thể liên quan đến việc chấp hành giờ giấc làm việc, kỷ luật lao động.