Lập dự án xây dựng nhà máy xử lý rác 300 tấn/ngày
MÔI TRƯỜNG.- Công ty Cổ phần Quang Trung được giao hoàn chỉnh dự án. Nhà máy sẽ đặt tại xã Đa Phước, Bình Chánh, với công nghệ xử lý rác sinh hoạt không ô nhiễm, giá rẻ
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thiện Nhân vừa giao Sở Kế hoạch - Đầu tư hướng dẫn Công ty Cổ phần Quang Trung thực hiện hoàn chỉnh dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công suất 300 tấn/ngày. Sau đó, sở thẩm định, báo cáo đề xuất Thường trực UBND TP xem xét giải quyết sớm. theo dự án, nhà máy đặt tại xã Đa Phước, Bình Chánh.
Công ty Cổ phần Quang Trung đã nghiên cứu công nghệ, thiết bị xây dựng nhà máy theo một quy trình khác với các nước, phù hợp với điều kiện nước ta.
Không đưa nước thải ra ngoài
Công nghệ này phân loại rác vô cơ bằng nước. Nước thải sau khi xử lý không đưa ra ngoài, sẽ xử lý lắng lọc lại để dùng trong quy trình xử lý rác tiếp theo. Điều này khắc phục được điểm yếu của các bãi chôn rác ở nước ta hiện nay là gây ô nhiễm trên diện rộng khi mưa lớn, nước trong rác ngấm sâu vào lòng đất làm ô nhiễm nguồn nước ngầm.
Khi rác đã đưa vào nhà máy thì không bị thối rữa tiếp. Công nghệ của Công ty Quang Trung thu hồi và tái sinh trên 90% rác thải. Rác thải chuyển vào nhà máy qua cân tự động, đổ vào bể rửa có hệ thống đánh tơi rồi phân loại. Các loại rác tạp cứng: gạch, đá cát, thủy tinh, kim loại... được máy đưa ra ngoài có thể tái chế làm gạch bloc, san nền hoặc chôn tại chỗ.
Rác hữu cơ được máy đưa ra băng tải phân loại thủ công thu hồi làm nguyên liệu tái sinh các sản phẩm nylon, bột giấy. Các chất còn lại chuyển qua hệ thống máy nghiền, nghiền thành bột, qua quá trình ủ, lên men sẽ phối trộn với phân NPK, rồi đóng bao bán. Do đó, nhà máy chiếm diện tích 5 ha, tốn ít đất hơn công nghệ nước ngoài cùng công suất và chỉ bằng 1/10 diện tích so với công nghệ chôn lấp. Các nhà máy nước ngoài chỉ thu hồi phân vi sinh, nhưng nhà máy VN có hệ thống sản xuất phân sinh hóa hữu cơ.
Vốn đầu tư ít
Giá thành chỉ bằng 1/3 - 1/10 giá nhập công nghệ và thiết bị của nước ngoài. Tổng vốn đầu tư cho một nhà máy xử lý rác của Quang Trung với công suất 300 tấn/ngày là 40 tỉ đồng. Trong khi đó, nhà máy xử lý rác ở Cầu Diễn (Hà Nội) công suất chỉ 60 tấn/ngày, nhưng giá thành khoảng 4,5 triệu USD.
Theo ông Vũ Quỳnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quang Trung, nếu tính luôn tiền xử lý rác, bán phân sinh hóa, vật liệu tái chế, thì sau 5 năm, nhà máy sẽ hoàn vốn.
Ông Vũ Quỳnh, tác giả dự án, năm nay 61 tuổi. Ông từng làm việc tại Nhà máy Cơ khí Hà Nội. Từ năm 1997 đến năm 2000, ông là Trưởng Văn phòng đại diện Viện Nghiên cứu cơ khí Bộ Công nghiệp tại TPHCM. Nghỉ hưu, ông tham gia thành lập Công ty Cổ phần Quang Trung, nghiên cứu xử lý rác.
UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đánh giá dự án của ông Quỳnh là khả thi và đang xem xét để Công ty Quang Trung xây dựng một nhà máy tại Đà Lạt. Một số tỉnh khác cũng mời ông đến thuyết minh dự án này.
Mỗi năm, TPHCM chi 209 tỉ đồng, Hà Nội chi 50 tỉ đồng để chôn lấp rác, chưa kể các đô thị khác. Việc xử lý rác ở nước ta hiện nay chủ yếu là đào hố chôn rác rồi lấp đất, vốn đầu tư lớn, nhưng kết quả vẫn còn nhiều điều bất cập. Nếu dự án của ông Vũ Quỳnh thành công, nó sẽ góp phần giải bài toán khổ vì rác lâu nay.