Lấy tấm lợp hỗ trợ hộ nghèo chia cho... nhà giàu

(NLĐO)- Những tấm lợp dành để hỗ trợ hộ nghèo bị thiệt hại do bão số 9 lại được đem chia cho nhà giàu. Chuyện “thật mà như đùa” này đang xảy ra tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, làm cho dư luận và người dân rất bức xúc.

Phòng LĐ-TB-XH huyện Tiên Phước cho biết tổ chức Habitat For Humaniti Internatinal Việt Nam (HFHIV) hỗ trợ tấm lợp cho 605 hộ gia đình ở các xã Tiên Phong, Tiên Mỹ, Tiên Thọ, Tiên Kỳ và Tiên Lộc.

Mỗi gia đình được hỗ trợ tối đa 16 tấm tôn, giá trị hơn 2 triệu đồng. Theo tiêu chí mà HFHIV cam kết với UBND huyện Tiên Phước, những hộ gia đình được cấp tôn phải là hộ nghèo, có nhà chính bị thiệt hại nặng do bão số 9 nhưng chưa nhận được hỗ trợ, chưa sửa chữa và không có khả năng sửa chữa nhà.

Thế nhưng, trong số 35 gia đình có tên trong danh sách nhận tôn của thôn 3 xã Tiên Phong lại có tên ông Võ Quốc Trị, chủ đại lý vật liệu xây dựng, được xem là giàu nhất thôn.

img
Nhà ông Võ Quốc Trị (chủ đại lý vật liệu ở thôn 3, xã Tiên Phong – Tiên Phước - Quảng Nam) cũng nhận tôn cấp cho... hộ nghèo

Còn tại thôn 4, cán bộ thôn lại tự ý “bớt xén” của người này đem chia cho người kia. Bà N.T.C. (ở thôn 4, xã Tiên Phong) cho biết: “Gia đình tôi được nhận 14 tấm tôn. Sau đó, cán bộ thôn đến vận động nhường lại 4 tấm. Nghĩ mình được hỗ trợ là may rồi nên tôi chỉ nhận 10 tấm thôi”. Người dân cũng không biết tôn lợp mình ký nhận được “nhường” lại cho ai...

Giải thích việc đem tôn hỗ trợ của HFHIV cấp cho nhà giàu, ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng thôn 3, xã Tiên Phong, nói: “Trước đây, thôn vận động họ đóng góp nhiều rồi. Bão qua thì nhà họ cũng thiệt hại, cấp cho họ vài tấm tôn mới có qua có lại chớ. Tôn chúng tôi đã cấp và họ đã lợp trên mái nhà rồi, chẳng lẽ trèo lên tháo dỡ. Ai có gan thì đến dỡ chứ chúng tôi thì không dám” (!?)

img
Bà Nguyễn Thị Nga (ở thôn 4, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước -Quảng Nam)
không nằm trong tiêu chí hỗ trợ của HFHIV nhưng vẫn được hỗ trợ tôn

Đem những bức xúc của người dân hỏi lãnh đạo địa phương, ông Phạm Đức Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Phong, thừa nhận có nhiều trường hợp hỗ trợ sai đối tượng.

“Do tôi đi học nên không trực tiếp tham gia xét duyệt. Nhưng qua rà soát ban đầu, thấy nhiều trường hợp trong số 135 gia đình đã nhận tôn là không đúng đối tượng, sai phạm thấy rõ” - ông Trung nói.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, việc cán bộ thôn cấp sai đối tượng, bớt xén tôn của người nghèo, tự ý thu tiền vận chuyển cũng xảy ra tại một số thôn ở các xã Tiên Lộc, Tiên Kỳ... Có trường hợp, tôn hỗ trợ cho hộ nghèo nhưng lại đem hỗ trợ cho cán bộ xã, thôn, gây bức xúc trong dư luận địa phương.

Bác lại ý kiến trên, bà Nguyễn Thị Yến, cán bộ quản lý Chương trình giảm nhẹ thiên tai của HFHIV, cho rằng một hộ giàu thì cần gì vài tấm tôn hỗ trợ. Trong khi đó, có rất nhiều hộ nghèo, không có điều kiện mua tôn lợp lại nhà mà không được hỗ trợ.

Bà Yến khẳng định là HFHIV sẽ phối hợp với địa phương rà soát lại và tổ chức nghiệm thu từng nhà. Nếu không đúng đối tượng, không đúng mục đích sử dụng thì nhất quyết phải thu hồi.