Lên “danh sách đen” doanh nghiệp gây ô nhiễm

Rút kinh nghiệm vụ Vedan, tỉnh Đồng Nai đã tổng kiểm tra hàng loạt doanh nghiệp để xử lý tình trạng gây ô nhiễm môi trường. Kết quả đợt tổng kiểm tra lớn nhất từ trước đến nay vừa được Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh này công bố: Có đến 100 doanh nghiệp phải xử lý

Sau nhiều lần điều tra, Sở Tài nguyên – Môi trường (TN-MT) đã có được danh sách các cơ sở được xem là gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, có hàm lượng độc tố trong nước thải vượt mức quy định hàng chục ngàn lần. Trong tổng số 290 doanh nghiệp bị kiểm tra đã có 100 doanh nghiệp nằm trong diện phải xử lý vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường. Dẫn đầu danh sách gây ô nhiễm là các doanh nghiệp chế biến ắc quy, sản xuất thực phẩm nước giải khát, gạch ngói, sắt thép, chế biến gỗ, chăn nuôi.

img
Hệ thống xử lý nước thải của Công ty Men Mauri La Ngà không đạt tiêu chuẩn nhưng vẫn xả thẳng ra hồ Trị An


Ông Hoàng Văn Thống, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường Đồng Nai, cho biết những doanh nghiệp bị đưa vào “danh sách đen” lần này đều đã được nhắc nhở, yêu cầu khắc phục nhiều lần nhưng vẫn cố tình không tuân thủ, thậm chí có doanh nghiệp không đầu tư các hạng mục công trình xử lý chất thải. Điển hình như Công ty Cổ phần Vinacafe Biên Hòa, kết quả phân tích chỉ số pH không đạt tiêu chuẩn, BOD vượt 31,4 lần, COD vượt 88,9 lần, coliform vượt trên 36.000 lần. Xí nghiệp Ắc quy Đồng Nai có hàm lượng chì vượt tiêu chuẩn 128 lần, sắt vượt 8 lần, amoni vượt 1,4 lần.


Qua kiểm tra đo đạc, thu và phân tích mẫu khí thải, đoàn công tác của Bộ TN-MT và Sở TN-MT đã cảnh báo những doanh nghiệp có chỉ số tiếng ồn, bụi, khí CO, NO, SO2, kim loại nặng, hơi dung môi vượt quá quy định. Trong 100 doanh nghiệp gây ô nhiễm phải xử lý, Sở TN-MT đã chỉ ra 76 doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trong đợt kiểm tra này, cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 96 doanh nghiệp trên 1 tỉ đồng. Hầu hết các doanh nghiệp này đều thiếu thiết bị đo lưu lượng, thiết bị quan trắc tự động và đo thông số ô nhiễm đặc trưng. Tuy vậy, do mức xử phạt không đủ sức răn đe, nhiều doanh nghiệp thà chấp nhận nộp phạt còn hơn đầu tư hàng tỉ đồng để đầu tư hệ thống xử lý nước thải và lắp đặt thiết bị. Qua đợt kiểm tra này, UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất Bộ TN-MT xử lý thêm 20 doanh nghiệp gây ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng, có lưu lượng thải lớn, hàm lượng thải vượt quá ngưỡng nhiều lần  và ra quyết định đình chỉ có thời hạn 4 doanh nghiệp vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường.


UBND tỉnh Đồng Nai cho biết sắp tới, tỉnh sẽ gia hạn thời điểm khắc phục, buộc doanh nghiệp gây ô nhiễm làm cam kết, phương án bảo vệ môi trường. Nếu đơn vị nào không thực hiện nghiêm sẽ bị đình chỉ để xử lý. Ngoài ra, tỉnh sẽ thành lập tổ kiểm tra liên ngành, định kỳ 6 tháng kiểm tra một lần các doanh nghiệp này.

Bình Dương

Đình chỉ 7 doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường


Ngày 11-3, Sở Tài nguyên – Môi trường Bình Dương cho biết: UBND tỉnh đã ra quyết định xử phạt hành chính và hình phạt bổ sung với 7 doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.Theo đó, 7 doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động gồm: Công ty TNHH Darby- CJ Genetics (xã Long Nguyên, huyện Bến Cát, chuyên chăn nuôi heo), Công ty TNHH Giấy và Bao bì Đồng Tiến (xã Tân Định, huyện Bến Cát), Nhà máy Long Hòa – Công ty Cao su Dầu Tiếng (thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng), Công ty TNHH Nông sản Đài Việt (Lai Hưng, Bến Cát, chuyên chăn nuôi heo), Công ty TNHH Hải Ân (Bình Hòa, Thuận An, chuyên chế biến thủy sản), Công ty TNHH Thread VN (xã Thái Hòa, Tân Uyên, chuyên sản xuất đinh ốc vít), Công ty TNHH Nông súc Trực Điền, xã Lai Uyên, Bến Cát, chuyên chăn nuôi heo).

Những vi phạm chủ yếu của các công ty này như: xả nước thải vượt tiêu chuẩn 10 lần trở lên; chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải theo đúng bản đăng ký; chưa thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, chưa lập báo cáo giám sát môi trường... 

V.Hùng