Liên quan đến sai phạm về quản lý nhà, đất ở thị xã Vị Thanh: Tỉnh ủy Cần Thơ kỷ luật 5 cán bộ đảng viên

(NLĐ) - Chiều 11-3, ông Huỳnh Ngọc Lành, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cần Thơ, cho biết đã tổ chức triển khai quyết định kỷ luật Đảng của Thường trực Tỉnh ủy Cần Thơ đối với 5 cán bộ đảng viên dính líu đến những sai phạm về nhà, đất ở Vị Thanh, gồm: Nguyễn Thành Nhơn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Vị Thanh (TXVT), bị kỷ luật khiển trách; Võ Hoàng Minh, Ủy viên Thường vụ (UVTV) Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND TXVT, bị kỷ luật khiển trách; Lê Hoàng Thọ, UVTVå Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo TXVT, bị kỷ luật cách chức UVTV; Nguyễn Duy Tân, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TXVT, bị cách chức Thị ủy viên, giao UBND tỉnh tiếp tục xem xét kỷ luật về mặt chính quyền; Nguyễn Quang Khanh, Thị ủy viên, Trưởng Phòng Quản lý đô thị TXVT, bị kỷ luật khiển trách.

Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cần Thơ, các cơ quan đã làm rõ 32 đảng viên có liên quan và dính líu trách nhiệm đến những sai phạm về quản lý nhà, đất ở TXVT. Đến nay, có 4 tổ chức Đảng và 32 đảng viên (gồm 7 người trong BCH Thị ủy, 8 cấp ủy viên cơ sở và 17 đảng viên) đã được tổ chức kiểm điểm, trong đó có 21 đảng viên bị đề nghị kỷ luật. Ngoài 5 đảng viên đã bị kỷ luật nói trên, còn lại những đảng viên thuộc diện quản lý của Tỉnh ủy Cần Thơ và Thị ủy Vị Thanh sẽ được tiếp tục xem xét xử lý kỷ luật trong thời gian tới.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin về những sai phạm về nhà, đất của một số cán bộ ở TXVT, ngày 9-9-2002, Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ ra quyết định thành lập đoàn phúc tra kết quả kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến việc giao nhà, đất trong nội ô thị TXVT. Đến 6-1-2003, đoàn kết luận: Có 12 trường hợp cán bộ và thân nhân cán bộ có quyết định giao đất nhưng đã được sửa số, sửa ngày tháng năm, lùi thời gian trước năm 1993 và sử dụng con dấu cũ đóng vào, trong đó có 2 trường hợp cán bộ Phòng Quản lý đô thị TXVT đã làm giả quyết định cấp đất. Có 23 trường hợp cán bộ gian dối khi lập hồ sơ hợp thức hóa nhà, đất; kê khống diện tích đất được cấp và được hưởng chính sách nhà, đất nhiều lần. Ngoài ra, còn nhiều trường hợp cán bộ và quần chúng lấn chiếm đất Nhà nước với diện tích lớn để sang bán lại nhưng vẫn được làm hồ sơ hợp thức hóa. Từ những sai phạm trong quản lý nhà, đất nêu trên, đã gây thất thoát tài sản Nhà nước hàng tỉ đồng, với hơn 10.000 m2 đất các loại.