Lơ là "bà hỏa"
Vụ cháy xưởng làm chết 13 người ở Hải Phòng đang gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh với các xưởng sản xuất trong khu dân cư. Hà Nội - nơi có gần 300 làng nghề - cũng đang trong tầm ngắm của “bà hỏa”

Nguy cơ cháy rất cao ở làng nghề Vạn Phúc, quận Hà Đông-Hà Nội
Nguy hiểm chực chờ
Sản xuất ngay trong nhà ở
Nhóm nguy cơ cao nhất là 100 làng nghề mây tre, nón lá, tăm hương... Những làng nghề này phần lớn không có nơi riêng biệt mà sản xuất trong nhà ở; công đoạn sấy chống mốc bằng hóa chất (diêm sinh); làm nhẵn và sấy khô sản phẩm bằng nhiệt; phun sơn, véc-ni dùng dung môi dễ cháy. 35 làng nghề mộc, sơn mài, khảm trai, điêu khắc... cũng không thoát khỏi tầm ngắm của “bà hỏa”. Những làng nghề này có khối lượng chất cháy lớn vì sử dụng nhiều loại dung môi để hòa tan dầu bóng, véc-ni… Trong khi đó, các phương tiện để làm nghề là các máy xẻ, bào, cưa đều sử dụng điện-nguồn gây cháy phổ biến nhất. 45 làng nghề dệt may, thêu ren... chủ yếu được làm thủ công và sử dụng dung môi như aceton để in hoa trên vải rất dễ xảy ra cháy, nổ trong quá trình sấy...
Thờ ơ trong PCCC Nguy cơ cháy, nổ cao là vậy song các biện pháp PCCC của các làng nghề hầu như không có. Đa số các làng nghề chưa ban hành, phổ biến các nội quy, quy định và biển chỉ dẫn về PCCC hoặc có nhưng không phù hợp với tính chất nguy hiểm. Lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở tại các làng nghề đa phần chưa được thành lập và chưa được huấn luyện nghiệp vụ PCCC. Theo Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội, mới chỉ có gần một nửa làng nghề (128/272 làng) ,ô tô chữa cháy có thể tiếp cận được. Đã vậy, nguồn nước phục vụ chữa cháy lại rất ít, nhiều ao hồ bị san lấp để làm nhà ở và xưởng sản xuất. |