Lũ lịch sử, thiệt hại lớn

Thanh Hóa, Nghệ An đạt đỉnh lũ lịch sử. 50 người chết và mất tích, hơn 100 người bị thương; thiệt hại vật chất lên đến hàng ngàn tỉ đồng Tình hình lũ lụt ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục diễn ra phức tạp. Các chuyên gia đánh giá, đây là trận lũ lịch sử trong 30 năm qua

Để đối phó với tình hình trên, ngày 6-10, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp bàn giải pháp đối phó. Phó Thủ tướng yêu cầu: Tập trung lực lượng, vật tư, phương tiện để sẵn sàng phương án hộ đê. Tổ chức lực lượng tuần tra canh gác đê theo cấp báo động để phát hiện, xử lý ngay từ giờ đầu những sự cố, bảo đảm an toàn cho các công trình. Đồng thời di dời ngay những hộ dân đang ở vùng nguy hiểm, cấp phát thuốc men và lương thực giúp người dân ổn định cuộc sống. Trước đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đã thị sát tình hình lũ lụt ở Ninh Bình và Thanh Hóa.

Ninh Bình, Thanh Hóa: Tập trung cứu đê, di dời dân

Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão (PCLB) Trung ương, Ninh Bình là tỉnh bị lũ lụt hoành hành dữ dội, UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCLB tỉnh đã sơ tán dân và tài sản của các xã ở vùng chậm lũ thuộc hai huyện Nho Quan và Gia Viễn với số dân 32.000 người, việc sơ tán đã hoàn thành trước lúc 19 giờ ngày 5-10, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp đến địa bàn để chỉ đạo và đưa lực lượng bộ đội, công an và lực lượng xung kích với trên 500 người cùng vật tư, thiết bị, phương tiện trên các tuyến đê trọng điểm như hệ thống đê Hoàng Long và giúp dân sơ tán an toàn.

Chiều 6-10, UBND tỉnh Ninh Bình đã quyết định trích ngân sách 2,5 tỉ đồng hỗ trợ cho nhân dân vùng lũ.

Tại Thanh Hóa: Mực nước hệ thống sông Mã lên nhanh và ở mức 14 m báo động 3 và trên báo động 3. Chính quyền và các ngành của tỉnh đã tập trung chống lũ với sự hỗ trợ của các lực lượng vũ trang và lực lượng xung yếu của địa phương. Tổng cộng gần 2.000 người, với vật tư, phương tiện đã được huy động đến các địa bàn và các tuyến đê trọng điểm. Tuy mực nước lũ trên các sông chính hiện đang ở mức cao nhưng hệ thống đê điều thuộc tuyến công Chu, sông Mã, sông Lèn, sông Lạch Trường vẫn bảo đảm an toàn. Số dân phải di dời để tránh lũ khoảng hơn 10.000 người, địa phương đã chủ động sơ tán đến nơi an toàn.

Tại Nghệ An, do mưa lớn, có nơi gần 400 mm, gây lũ trên hệ thống sông Hiếu, sông Cả (sông Lam). Tỉnh Nghệ An đã kiểm tra, chỉ đạo phòng, chống, khắc phục lũ, lụt ở các huyện thuộc Quốc lộ 48 và Quốc lộ 47.

Huy động mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả

Hiện các tỉnh, TP hạ lưu hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình (Phú Thọ, Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình và Nam Định, cùng đang khẩn trương triển khai các biện pháp đối phó với lũ. Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị và các tỉnh khác đang nỗ lực huy động mọi nguồn lực, nhân lực để khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra, sớm ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân vùng bị ảnh hưởng. Cứu chữa người bị thương, thăm hỏi và hỗ trợ cho những gia đình có người bị nạn; tổ chức cứu trợ, giúp dân sửa chữa nhà cửa, trường học, trạm xá và vệ sinh môi trường để nhân dân sớm ổn định cuộc sống, học sinh sớm trở lại học tập và bảo đảm việc khám, chữa bệnh.

Trong đợt lũ này, đặc biệt, Bộ Quốc phòng đã huy động 3.148 cán bộ chiến sĩ cùng 26 xuồng cao tốc, 87 ô tô, 2 xe đặc chủng tham gia cứu hộ, cứu nạn các vùng bị ngập lụt (chưa kể lực lượng của các đơn vị, quân khu đóng trên các địa bàn). Quân chủng Phòng không - không quân đã sử dụng máy bay lên thẳng chở 2 tấn hàng, lương khô, 20 thùng nước cứu trợ các vùng bị ngập lụt ở Thanh Hóa. Quân chủng Hải quân cứu hộ được 5 tàu cá trôi giạt tại Cửa Hới (Sầm Sơn - Thanh Hóa). Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa cũng điều lực lượng cứu được 9 tàu thuyền cùng 18 người bị cuốn trôi. Hiện vẫn tiếp tục cứu 6 thuyền/13 người.

. Theo báo cáo của các địa phương gửi về Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, tính đến hết ngày 6-10, bão số 5 và lũ lụt đã làm 50 người chết và mất tích (14 người mất tích ở xã Nậm Giải, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đã xác định được danh tính, vớt được 5 xác); số người bị thương: 107.

Thiệt hại về tài sản chưa thống kê hết được nhưng ước tính lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

. Ngày 6-10, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã có điện chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 5. Trong công điện chỉ đạo, Tổng Bí thư yêu cầu các ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương trong việc phòng chống lụt bão. Tổng Bí thư gửi lời thăm hỏi đến các gia đình bị nạn, gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người thân bị mất; yêu cầu các địa phương, các ngành, các cấp tập trung chống lũ, tuyệt đối không để dân đói, ổn định việc học hành của học sinh và sinh viên, bảo đảm giao thông và thông tin liên lạc thông suốt.

. Chiều 6-10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có công điện chỉ đạo việc phòng, chống mưa lũ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung xử lý, cứu hộ các tuyến đê, cứu hộ dân vùng lũ lụt, chia cắt, vùng phân chậm lũ và miền núi; hỗ trợ lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết khác cho nhân dân vùng lũ, không được để người dân nào thiếu đói do thiếu lương thực.

. Ngày 6-10, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN đã có điện thăm hỏi các địa phương bị lũ lụt. Đồng thời, hỗ trợ cho gia đình có người chết 2 triệu đồng, người bị thương 1 triệu đồng; hỗ trợ cho Nghệ An, Thanh Hóa mỗi tỉnh 100 triệu đồng.

* Xem các thông tin về cơn bão số 5