Mãi hào hùng tiếng gọi non sông
Mỗi chúng ta, nhất là thế hệ trẻ hôm nay phải nhận thức rõ vai trò, sứ mệnh lịch sử của mình; phải biến những thách thức, khó khăn trở thành những thời cơ lớn, đáp ứng thời kỳ hội nhập với khu vực và thế giới
Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 60 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến trong tình hình mới, đất nước đang bước vào vận hội mới: VN trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); vị trí nước ta càng được nâng cao trên trường quốc tế. Song, ngày 19-12 đã đi vào tâm khảm mỗi người dân VN với lòng đầy tự hào, không thể nào quên”- ông Phạm Quang, nguyên Phó Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Thành ủy TPHCM, đã nhấn mạnh như vậy tại hội thảo do Ban Tư tưởng - Văn hóa Thành ủy và Viện Nghiên cứu xã hội TPHCM tổ chức sáng 18-12.Lời hịch bất tử
Ông Võ Trần Chí, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM và các đại biểu có mặt tại hội thảo đều nhất trí, qua những ngày toàn quốc kháng chiến, nhất là vào thời điểm VN chưa có tên trên bản đồ thế giới, đã cho thấy sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, nhân dân ta cần có hòa bình để bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước, nhưng trước những hành động xâm lược trắng trợn của thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến: “Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa! Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ...”. Lời kêu gọi của Bác Hồ đã huy động sức mạnh của cả dân tộc, và đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ thần kỳ; tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao đi đến ký kết Hiệp định Geneva chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương, chấm dứt âm mưu xâm lược lần thứ hai của thực dân Pháp.
Ông Trần Trọng Tân, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, nhận định: 60 năm trôi qua, lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch vẫn còn đọng mãi trong muôn vạn trái tim yêu nước của người VN, là lời hịch cứu quốc, là tiếng gọi của non sông đất nước, là bản anh hùng ca động thấu trái tim và khối óc của mọi người VN...
Nam Bộ đi trước...
Trước khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, nhân dân Nam Bộ đã bắt đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ ngày 23-9- 1945. Theo PGS Huỳnh Lứa, Nam Bộ kháng chiến và toàn quốc kháng chiến có một mối liên hệ hữu cơ, tương tác tương thân hết sức rõ rệt. Cuộc kháng chiến của quân và dân Nam Bộ trong gần 15 tháng (từ tháng 9-1945 đến tháng 12-1946) đã phá tan kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh”, góp phần cầm chân quân địch, tạo ra quãng thời gian chuẩn bị và những kinh nghiệm đầu tiên để quân, dân cả nước có điều kiện chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến của cả nước.
PGS-TS Phan Xuân Biên, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Thành ủy TPHCM, cũng chỉ ra những thành quả nổi bật về quân sự, chính trị, tổ chức, chỉ đạo, lãnh đạo của Nam Bộ kháng chiến và khẳng định: Nhân dân Nam Bộ xứng đáng với danh hiệu “Thành đồng Tổ quốc” do Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng.
Sứ mệnh trong thời đại mới
|
Sáng nay (19-12), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, tại Đền Tưởng niệm Bến Dược, huyện Củ Chi - TPHCM. |
“Ôn cố tri tân”, đại diện Công đoàn và CNVC-LĐ TPHCM, ông Vương Phước Thiện, Phó Ban Tuyên giáo LĐLĐ TPHCM, cho biết: Học tập và phát huy truyền thống Ngày Toàn quốc kháng chiến, trong giai đoạn cách mạng hiện nay, Công đoàn TP có nhiệm vụ quan trọng là góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng Cộng sản VN và Đại hội VIII Đảng bộ TPHCM, đồng thời xây dựng đội ngũ công nhân TP vững mạnh, đáp ứng tình hình mới. Đại diện tuổi trẻ TP cũng đã nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình “con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng chứ không thể có con đường nào khác”.
“Bài học về Ngày Toàn quốc kháng chiến vẫn còn nguyên những giá trị đến hôm nay. Tinh thần yêu nước của dân tộc là thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ, nay chúng ta càng không chịu nghèo nàn, lạc hậu” - bà Phạm Phương Thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, nói. Để thực hiện được “đơn đặt hàng”: “TPHCM phải đi trước về đích trước”, đồng thời chuẩn bị bước vào cuộc đọ sức mới khi VN gia nhập WTO, bà Thảo nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc phát huy sức mạnh toàn dân: “Mỗi chúng ta, nhất là thế hệ trẻ hôm nay phải nhận thức rõ vai trò, sứ mệnh lịch sử của mình; phải biến những thách thức, khó khăn trở thành những thời cơ lớn đáp ứng thời kỳ hội nhập với khu vực và thế giới. Đó không chỉ là niềm tự hào mà đó còn là cả một nhiệm vụ lớn lao, là sứ mệnh của TP chúng ta đối với Đảng, với dân tộc”.