Mạnh tay với ô nhiễm nước thải y tế

Sẽ buộc tạm ngưng hoạt động các bệnh viện, cơ sở y tế dây dưa trong việc khắc phục hệ thống xử lý nước thải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Xử phạt nghiêm các bệnh viện, cơ sở y tế không bảo đảm yêu cầu về xử lý chất thải là một trong những hoạt động trọng tâm của ngành môi trường sắp tới”. Ông Trần Thế Ngọc, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) TPHCM, khẳng định như vậy khi trao đổi với chúng tôi về tình trạng hàng loạt cơ sở y tế gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP, hiện nay.

Cơ sở y tế đầu tiên bị yêu cầu ngưng hoạt động

Ngày 6-10, Sở TN-MT có công văn gởi UBND TPHCM và các đơn vị có liên quan để yêu cầu Khoa Phụ sản - Bệnh viện Đại học Y Dược (ĐHYD) TP (số 243A Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình) kể từ ngày 15-10 phải tạm ngưng hoạt động khám - chữa bệnh để khắc phục ô nhiễm môi trường. Đây được xem là biện pháp mạnh của ngành môi trường vì lần đầu tiên một cơ sở y tế không bảo đảm yêu cầu về xử lý nước thải bị yêu cầu tạm ngưng hoạt động.

Khoa Phụ sản Bệnh viện ĐH YD TP là cơ sở khám - chữa bệnh chuyên khoa sản, dưỡng nhi quy mô 120 giường. Mỗi ngày lượng nước thải khoảng 130 m3, trong khi đó hệ thống xử lý nước thải tại đây chỉ có công suất 40 m3/ngày. Cuối năm 2005, đoàn kiểm tra môi trường đã lấy mẫu nước thải gửi đến Trung tâm Đào tạo và Phát triển sắc ký TP tiến hành xét nghiệm xác định mức độ ô nhiễm.

Kết quả đáng lo ngại, dù không đạt tiêu chuẩn về nước thải sinh hoạt nhưng nước vẫn được thải ra hệ thống cống chung của TP. Sở TN-MT đã có văn bản yêu cầu đến ngày 31-12-2005 là hạn chót để cơ sở sửa chữa, nâng công suất hệ xử lý nước thải. Thế nhưng, đến cuối tháng 4 và đầu tháng 9-2006, Sở TN-MT tái kiểm tra vẫn thấy hệ thống xử lý nước thải chưa được khắc phục và kết quả xét nghiệm mẫu nước vẫn vượt tiêu chuẩn nên Thanh tra Sở TN-MT phạt 4 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ sở này còn gây ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng đến sinh hoạt các hộ dân lân cận...

Sẽ xử phạt nặng hơn

Dù Sở TN-MT đã yêu cầu tạm ngưng hoạt động nhưng ngày 16-10, có mặt tại cơ sở trên, chúng tôi vẫn thấy các hoạt động diễn ra bình thường. Giải thích với chúng tôi lý do không thực hiện theo yêu cầu của Sở TN-MT, ông Nguyễn Văn Ảnh, trưởng cơ sở, cho rằng do công văn của Sở TN-MT đến quá chậm (ngày 13-10) nên đơn vị không xoay xở kịp. Sáng 16-10, ông đã đến Thanh tra Sở TN-MT xin phép gia hạn thời gian tạm ngưng, đồng thời cam kết sẽ hoàn tất việc xây dựng lại hệ thống xử lý nước thải ngay trong quý IV/2006. Riêng việc ô nhiễm tiếng ồn, đã khắc phục xong.

Theo ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở TN-MT, với việc gia hạn thời gian tạm ngưng hoạt động, sở sẽ phối hợp với các ban ngành liên quan xem xét cụ thể để có hướng xử lý thống nhất. “Nếu sau này Khoa Phụ sản của Bệnh viện ĐHYD vẫn không nâng cấp hệ thống nước thải theo đúng quy định, chúng tôi không chỉ yêu cầu tạm ngưng hoạt động mà còn kiến nghị Bộ Y tế thu hồi văn bản chứng nhận đủ điều kiện hành nghề khám - chữa bệnh” - ông Chiến cho biết thêm.

Hàng loạt cơ sở chữa bệnh trong “tầm ngắm”

Theo Sở TN-MT, ngoài cơ sở y tế ở đường Hoàng Văn Thụ, 4 cơ sở trực thuộc ĐHYD TPHCM còn lại cũng có những vi phạm nhất định về môi trường trong quá trình hoạt động. Do vậy, sở sẽ kiến nghị chính thức với UBND TP xung quanh việc này. Cũng theo thông tin của Sở TN-MT, hiện lượng nước thải y tế (của 109 bệnh viện, cơ sở y tế) ở TP khoảng 17.000 m3/ngày, nhưng chỉ có 3.000 m3/ngày đạt tiêu chuẩn.

Chưa hết, qua kiểm tra thực tế 56 bệnh viện công, chỉ có 32 đơn vị có hệ thống xử lý nước thải, trong đó có tới 19 hệ thống xử lý không đạt tiêu chuẩn.

Ông Trần Thế Ngọc cho biết, sắp tới những đơn vị chậm và dây dưa trong việc khắc phục hệ thống xử lý nước thải y tế sẽ bị buộc tạm ngưng hoạt động.