Mạnh tay xử lý các điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm

(NLĐ) - Tại buổi sơ kết 3 tháng mở đợt cao điểm kiểm tra, quản lý các dịch vụ văn hóa trên địa bàn TPHCM tổ chức chiều 16-2, Phó Chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận nhận định: Việc xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm có rốt ráo hay không là ở chính quyền cơ sở, bởi nơi nào “có vấn đề” thì không thể qua mắt được cảnh sát khu vực và chính quyền địa phương

Ông Thuận nêu điển hình vừa qua, một số địa phương đã quyết liệt làm trong sạch địa bàn nhờ sự tham gia của các Chi bộ Đảng trong việc vận động những đảng viên có nhà cho thuê kiên quyết không để các chủ cơ sở kinh doanh thuê nhà khi phát hiện sai phạm, trong đó có quận Bình Tân.

Ông Thuận cho biết sắp tới, thông qua các đoàn kiểm tra liên ngành, TP sẽ mạnh tay lập lại trật tự trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa, xử lý, thay thế những cán bộ lãnh đạo địa phương bao che cho các cơ sở kinh doanh trá hình tồn tại; kiên quyết đóng cửa các quán bar, karaoke trá hình.

Theo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TPHCM, trong 3 tháng cao điểm kiểm tra (tháng 11, 12-2011 và tháng 1-2012), các lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 2.800 vụ vi phạm thuộc các lĩnh vực kinh doanh như karaoke, nhà hàng, khách sạn, massage, quảng cáo... với tổng số tiền phạt hơn 8,7 tỉ đồng. Trong đó, nổi lên hoạt động biến tướng từ nhà hàng-quán ăn bình dân sang các quán bar; tình trạng mại dâm, kể cả mại dâm đồng tính, hoạt động theo giấy phép cơ sở lưu trú, y học cổ truyền, xông hơi xoa bóp…