Mạo danh công ty chế biến, lừa đảo hộ nuôi cá tra
(NLĐO)- Từ đầu tháng 4 đến nay, ở huyện Hồng Ngự và Tân Hồng (Đồng Tháp) xuất hiện 4 trường hợp lừa đảo trong thu mua cá tra nguyên liệu. Các đối tượng này lợi dụng danh nghĩa công ty chế biến để ký hợp đồng với những hộ nuôi cá tra đến kỳ thu hoạch và chiếm đoạt hàng chục tấn cá tra.
Ông Nguyễn Văn Thăng và ông Bùi Thanh Dân ở ấp 1, xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng đến kỳ thu họach cá, do chất lượng cá không tốt nên gặp khó khăn khi tìm nơi để tiêu thụ. Trong những ngày đầu tháng 4, một số người đến tìm và hướng dẫn hai ông đến công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Thiên Hà ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để ký hợp đồng bán cá.
Theo nội dung hợp đồng đã ký thì công ty sẽ đến bắt cá trong vòng 6 đến 10 ngày sau khi ký hợp đồng, nhưng chỉ 3 ngày sau, những người hướng dẫn ông ký hợp đồng đã đến bắt cá sớm với lý do nhà máy đang thiếu nguyên liệu. Cứ ngỡ đây là những người được công ty cử đến, ông Thăng và ông Dân đồng ý cho bắt 57.297 kg cá tra.
2 ngày sau, khi điện đến công ty hỏi thì 2 ông mới phát hiện các đối tượng này chỉ giao cho công ty 1 ghe cá (tương đương 16.000 kg), số còn lại đã bị đem bán nơi khác. Như vậy, hai ông đã bị mất số cá trị giá hơn 750 triệu đồng.
Bà Nguyễn Thị Cui và Nguyễn Văn Thăng (cùng ngụ ở huyện Hồng Ngự) cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Ông Thái Phong, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Thiên Hà, cho biết: mỗi khi cần mua cá, công ty sẽ cử người đến tận nơi và có giấy giới thiệu của công ty. Sau khi lấy mẫu cá để xét nghiệm, công ty sẽ mời chủ cá đến tận nhà máy để ký hợp đồng và khi đến ngày thu hoạch cá sẽ liên hệ, cử người của công ty đến thu mua cá. Để chắc chắn, bà con có thể gọi điện đến công ty để hỏi lại.
Đây là hình thức lừa đảo mới xuất hiện tại Đồng Tháp. Vì vậy, người nuôi cá tra cần cảnh giác khi liên hệ với người tiêu thụ cá.