Miền Trung đối đầu với bão số 5
Trong 2 ngày 23 và 24-9, tại các tỉnh miền Trung (từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi) có mưa rất to, gây ngập lụt nhiều nơi. Chiều 24-9, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 5. Các địa phương đã triển khai phương án cứu nạn, cứu hộ...
Cho đến chiều 24-9, tất cả tàu thuyền ngoài khơi đã tìm chỗ trú bão. Trong đất liền, các phương án chống bão đã được triển khai.
Đà Nẵng: 101 tàu chưa vào đất liền
Theo tin từ Ban Phòng chống lụt bão Đà Nẵng, đến 17 giờ ngày 24-5 vẫn còn 101 tàu, với 1.481 lao động của Đà Nẵng hành nghề đánh bắt ngoài khơi vẫn chưa vào đất liền. Tuy nhiên, các tàu đã liên lạc được với đất liền và thông báo đang trú bão an toàn ở khu vực đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Ngày 23, 24-9, tại Đà Nẵng mưa tầm tã làm ngập úng một số khu vực trong nội thành, làm ách tắc giao thông nhiều đoạn đường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Mực nước sông Hàn đang ở mức báo động I. Cùng ngày, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với lực lượng Công an TP Đà Nẵng giúp ngư dân đưa các tàu thuyền đang neo đậu trên sông Hàn vào nơi trú ẩn an toàn.
Quảng Nam: Cứu sống 22 ngư dân gặp nạn trên biển
Lúc 15 giờ ngày 24-9, tàu SAR 412 của Trung tâm Tìm kiếm cứu hộ hàng hải khu vực II (đóng tại Đà Nẵng) đã cứu hộ thành công tàu Qna 91009 do ông Huỳnh Văn Trí (huyện Núi Thành, Quảng Nam) làm chủ tàu, trên tàu có 22 thuyền viên cập cảng Quy Nhơn (Bình Định) an toàn. Tàu ông Trí bị rơi chân vịt tại 15" 20 độ bắc, 113 độ kinh đông.
Theo tin từ Ban Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Nam, do ảnh hưởng của cơn bão số 5, trong suốt ngày 24-9 mưa lớn xảy ra tại các huyện đồng bằng như Núi Thành, Tam Kỳ và thị xã Hội An. Đặc biệt, tại thị xã Hội An và thị Xã Tam Kỳ, lượng mưa đo được trên 200 mm. Mưa lớn làm một số tuyến đường ở Hội An bị ngập nặng, như đường Bạch Đằng (ngập trên 0,5 m). Tại các huyện miền núi, lượng mưa đo được khoảng 50 mm và làm sạt lở một số đoạn trên đường Hồ Chí Minh qua địa phận huyện Đông Giang và Tây Giang. Hiện nay tất cả các tàu thuyền của ngư dân Quảng Nam đã liên lạc được với đất liền và đang trú bão an toàn tại đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Quảng Ngãi: Một chiếc tàu đang gặp nguy hiểm
Theo tin từ Ban Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ngãi, hiện nay ngoài khơi còn có trên 59 phương tiện, với 803 lao động của tỉnh đang tránh bão tại Hoàng Sa và Trường Sa. Đặc biệt, có một phương tiện do chủ phương tiện Võ Xuân Hiếu (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) trên đường từ quần đảo Hoàng Sa về đất liền để tránh bão và gặp gió to, sóng lớn nên rất nguy hiểm. Hiện Ban Chỉ huy Biên phòng tỉnh đang tiếp tục theo dõi nắm bắt tình hình.
Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế: Nguy cơ xảy ra lũ lớn
Trên địa bàn Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị liên tục xảy ra mưa lớn trong 2 ngày 23 và 24-9. Tại Quảng Trị, chiều 24-9, mực nước ở sông Thạch Hãn và Ô Lâu đang lên khá nhanh. Ban Phòng chống lụt bão huyện Hải Lăng đã huy động hàng trăm người dân và các dụng cụ như rọ đá, bao tải... để hộ đề, phòng mưa lớn làm vỡ các đoạn đê xung yếu.
Tuyến Tỉnh lộ 8 (Huế - Quảng Điền), Tỉnh lộ 2 đoạn qua xã Phú Thanh ngập nước từ 0,8 m - 1 m. Nhiều vùng dân cư thấp trũng như Phú Hiệp, Phú Hậu (TP Huế), Quảng Thọ, Quảng Phước, Sịa (huyện Quảng Điền), Phú Mậu, Phú Dương (huyện Phú Vang) đã ngập sâu từ 0,2 m đến 0,5 m. Các xã trên địa bàn huyện Phú Vang đã tập trung di dời khẩn cấp hơn 300 hộ dân vạn đò đến nơi an toàn, kêu gọi gần 200 tàu thuyền ngoài khơi về neo đậu an toàn tại cảng Thuận An. Tuy nhiên, đến chiều qua, vẫn còn khoảng 40 hộ dân ở khu vực xóm Gành (xã Hải Dương - Hương Trà) và gần 40 hộ ở xã Phú Thuận (Phú Vang) nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao, chưa di dời.
Trước tình hình sóng lớn liên tiếp uy hiếp dữ dội vùng eo biển Hòa Duân - Phú Thuận, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Thừa Thiên -Huế đã xuất 100 rọ đá, 2.000 bao tải, 600 m2 vải lọc, điều động lực lượng quân đội và người dân sẵn sàng ứng phó với nạn sạt lở bờ biển gần các khu dân cư.
|
Chiều nay, 25-9, bão có khả năng vào đất liền Công điện khẩn của Thủ tướng Chính phủ Trưa 24-9, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão (cơn bão số 5). Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Từ đêm 24-9, bão số 5 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị. Trong khoảng từ 24 - 48 giờ tới, bão số 5 tiếp tục di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10 km đến 15 km, khoảng chiều nay (25-9), bão có nhiều khả năng đổ bộ vào đất liền thuộc khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển ngoài khơi từ Thừa Thiên -Huế đến Thanh Hóa (bao gồm cả vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ) có gió xoáy mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật trên cấp 8. Biển động rất mạnh. Vùng ven biển các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Hà Tĩnh gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật trên cấp 7. Các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cần đề phòng lốc xoáy, lũ lớn trên các sông suối, lũ quét và sạt lở đất. Do ảnh hưởng mưa của cơn bão số 5, lũ sông Hương đang lên rất nhanh. Dự báo, đêm 24, sáng sớm 25-9, lũ sông Hương sẽ lên mức báo động III (3 m). l Ngày 24-9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi công điện khẩn. Để chủ động đối phó với diễn biến của bão số 5, Thủ tướng yêu cầu: Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn chỉ đạo các trung tâm tìm kiếm cứu nạn chuẩn bị lực lượng và phương tiện, chủ động phối hợp với lực lượng của các quân khu trên địa bàn, sẵn sàng ứng cứu và thực hiện việc tìm kiếm cứu nạn kịp thời. Kiên quyết gọi tàu thuyền còn lại trên biển vào nơi trú ẩn. Khu vực miền núi tổ chức di dân ra khỏi những nơi có nguy cơ cao xảy ra lở đất, lũ quét. B.M.T |