Miền Trung: Mưa lũ vẫn còn phức tạp
Tại huyện miền núi Đakrông - Quảng Trị, mưa lũ dâng cao khiến khu vực Ba Lòng bị cô lập, đường vào xã A Vao, A Ngo bị ngập sâu gần 1 m
Từ đêm 12 đến ngày 13-10, trên địa bàn Quảng Nam không còn mưa lớn và nước lũ cũng rút xuống nhanh.Quảng Nam: Khẩn trương khắc phục hậu quả lũ lụt
Theo Ban Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Nam, ngoài một nạn nhân chết do lũ cuốn trôi tại huyện vùng cao Bắc Trà My (Báo NLĐ ngày 12-10 đã thông tin), trong đợt mưa lũ vừa qua, cả tỉnh có 17 nhà dân bị sập hoàn toàn, 1.611 nhà bị ngập sâu trong nước; hơn 1.412 ha lúa gieo bị hư hại, 132 ha đất sản xuất lúa bị bồi lấp, 1.193 ha rau màu các loại bị ngập hư hại hoàn toàn. Nước lũ đã làm hư hại và cuốn trôi 129 đập thời vụ và đập dâng bán kiên cố. Hàng ngàn giếng nước sinh hoạt của nhân dân bị ngập chìm trong nước lũ. Hơn 40.000 m3 đất đá sạt lở nặng trên các tuyến đường liên huyện và liên xã tại địa bàn các huyện miền núi của tỉnh. Ước thiệt hại ban đầu trên 25 tỉ đồng.
Thừa Thiên - Huế: Mực nước các sông vẫn ở mức cao
Ngày 13-10, mưa ở Huế vẫn kéo dài, đặc biệt là ở các huyện miền núi và vùng thượng nguồn. Lượng mưa đo được lúc 7 giờ cùng ngày ở một số nơi còn khá cao như: Trạm Khe Tre (huyện Nam Đông) là 111 mm; trạm Kim Long trên sông Hương là 138 mm; trạm Phong Mỹ trên sông Ô Lâu là 137 mm... Đến cuối giờ chiều cùng ngày, mực nước các sông vẫn còn ở mức cao. Mực nước trên sông Hương và sông Bồ ở mức báo động 2, mực nước trên sông Ô Lâu là 1,85 m gần bằng báo động 3 (báo động 3 là 2 m). Nước dâng cao đã khiến hàng trăm nhà dân ở các vùng trũng Quảng Điền, Phú Vang và Phong Điền bị ngập, nhất là những hộ sống ven phá Tam Giang và ven sông Ô Lâu. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên- Huế đã huy động 500 cán bộ - chiến sĩ giúp người dân các vùng trũng đối phó với lũ lụt.
Quảng Trị: Đường Hồ Chí Minh đã thông xe
Tối 12 và sáng 13-10, tại Quảng Trị có mưa rất to, lượng mưa đo được nơi cao nhất (Hải Sơn, huyện Hải Lăng) gần 400 mm, nước trên các sông lớn xấp xỉ báo động 2. Sáng 13-10, mưa to đã làm sạt lở núi, gây ách tắc giao thông đường Hồ Chí Minh, nhánh Tà Rụt- Đakrông tại các Km 287+680 và 296+625,với khối lượng đất đá tụt xuống mặt đường khoảng 1.600 m3. Sáng cùng ngày, đoạn đường này đã thông xe trở lại. Tại huyện miền núi Đakrông, mưa lũ dâng cao khiến khu vực Ba Lòng bị cô lập, đường vào xã A Vao, A Ngo bị ngập sâu gần 1 m.
|
Khẩn trương đối phó với áp thấp nhiệt đới Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở Bắc Trung Bộ Chiều 13-10, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện khẩn yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên-Huế; Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Quốc phòng, Bộ GTVT, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch khẩn trương đối phó với áp thấp nhiệt đới. Công điện cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng ngay từ chiều 13-10 huy động máy bay trực thăng bay dọc ven biển từ Quảng Trị đến Quảng Ninh để thông báo và kêu gọi tàu, thuyền về nơi trú tránh, tổ chức bắn pháo hiệu theo quy định... Kiểm tra các phương án bảo đảm an toàn hồ chứa, đê điều, chuẩn bị phương án 4 tại chỗ (lương thực, nước uống, thuốc men, nhu yếu phẩm...) để sẵn sàng đối phó với các tình huống khi có mưa, lũ lớn. - Sáng sớm 13-10, vùng áp thấp ở Nam vịnh Bắc Bộ đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km, ảnh hưởng trực tiếp đến vịnh Bắc Bộ và các tỉnh từ Nam đồng bằng Bắc Bộ đến Quảng Bình. Trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km và suy yếu thành vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và ven biển Bắc Bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8 và có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, một số nơi mưa đến 300 mm. Cần chủ động đề phòng lũ lớn trên các sông suối, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng. B.D.T-B.M.T |