Miền Trung: Mưa rất lớn, lũ lên nhanh

(NLĐ)- Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, từ đêm 9-11 ở các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Ninh Thuận và Gia Lai đã có mưa vừa, mưa to đến rất to; lượng mưa đo được trong 18 giờ (từ 19 giờ ngày 9 đến 13 giờ ngày 10-11) phổ biến từ 40 – 60 mm, riêng vùng Quảng Ngãi – Bình Định: 80 – 140 mm, một số nơi mưa trên 140 mm, như tại Giá Vực (Quảng Ngãi): 188 mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi): 146 mm, An Hòa (Bình Định): 221 mm, Vĩnh Sơn (Bình Định): 159 mm

Lũ trên các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Ninh Thuận và Bắc Tây Nguyên đang lên, nhiều sông đã lên trên báo động II, riêng các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định và Ninh Thuận đã lên xấp xỉ và trên báo động III.

Dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp kết hợp với đới gió Đông hoạt động mạnh, ở các tỉnh từ Thừa Thiên -Huế đến Ninh Thuận và Tây Nguyên có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Trong 6 đến 12 giờ tới mưa tập trung ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bắc Ninh Thuận và Nam Tây Nguyên với lượng mưa phổ biến: 50-100 mm; trong 12 – 24 giờ tiếp theo, mưa lan dần ra phía Bắc và tập trung từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi và Bắc Tây Nguyên với lượng mưa từ 80-150 mm, có nơi trên 150 mm.

Lũ trên các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Ninh Thuận và Tây Nguyên tiếp tục lên nhanh, trong đó lũ các sông Trà Khúc, Vệ (Quảng Ngãi), Kôn (Bình Định), sông Cái (Ninh Thuận) sẽ lên trên báo động III từ 0,5 đến 1,5 m; các sông ở Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị sẽ lên mức báo động II-báo động III. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, sườn dốc và ngập lụt sâu ở vùng trũng, đồng bằng các tỉnh trên.

. Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn ngày 10-11 có công điện gửi Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, cảnh báo lũ ở nhiều địa phương và lên báo động III. Yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai tiếp tục các biện pháp phòng chống lũ theo nội dung các công điện của Thủ tướng Chính phủ. Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và các bộ, ngành tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi diễn biến của lũ, tập hợp và báo cáo thường xuyên về Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.