Mít tinh kỷ niệm Ngày thành lập Đảng

(NLĐ) - Sáng 3-2, tại Công viên Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, ban tổ chức những ngày lễ lớn TPHCM tổ chức trọng thể lễ mít tinh kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2002) (ảnh). Đến tham dự có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Thanh Hải - Chủ tịch UBND TP; Lê Minh Nhựt - Phó Chủ tịch HĐND TP, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng và hơn 1.600 đại biểu địa phương huyện Cần Giờ.

Đọc diễn văn tại lễ mít tinh, đồng chí Hồ Văn Ngon, Bí thư Huyện ủy Cần Giờ, sau khi ôn lại 72 năm kể từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đã nhấn mạnh: Sau ngày thống nhất đất nước, Đảng bộ huyện Cần Giờ đã lãnh đạo chính quyền nhân dân hàn gắn vết thương chiến tranh, bắt tay xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng bộ, chính quyền vững mạnh. Đến nay, bộ mặt xã hội nông thôn Cần Giờ có những chuyển biến tiến bộ vượt bậc: xây dựng đường Rừng Sác, cầu Dần Xây, hệ thống giao thông nối liền đến 6/7 xã; 95% hộ dân sử dụng điện, 70% hộ sử dụng nước sạch; trường học, bệnh viện, trạm xá được xây dựng mới và nâng cấp, đáp ứng đủ nhu cầu trị bệnh và học hành của con em và nhân dân. Các phong trào chăm lo cho các gia đình chính sách, xã hội nghèo được chú trọng giải quyết; Đảng bộ huyện Cần Giờ từ 85 đảng viên (1975) phát triển lên đến 703 đảng viên. Riêng năm 2001 toàn huyện đã kết nạp được 76 đảng viên...

img Trước đó, sáng 2-2, tại Hà Nội, Thành ủy, UBND, HĐND và Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã tổ chức lễ mít tinh trọng thể, kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2002). Tới dự có các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt...

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội, đã đọc diễn văn ôn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng, và khẳng định: Không ai có thể thay thế được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Trong tình hình mới, Đảng ta phải đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong của Đảng; nâng cao trình độ kiến thức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, tiêu cực; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân...