Mở lối cho người nghiện

92% bệnh nhân giảm sử dụng ma túy sau khi tham gia chương trình điều trị cai nghiện ma túy bằng thuốc methadone

Sau gần một năm Bộ Y tế triển khai thí điểm điều trị cai nghiện bằng thuốc methadone tại TP Hải Phòng và TPHCM (từ tháng 4-2008) đã đạt được kết quả khả quan: Có gần 1.000 bệnh nhân thuộc hai TP tham gia, trong đó phần lớn đã cai được ma túy. Có thể thấy, việc dùng methadone thay thế điều trị cai nghiện là liệu pháp, đang mở lối cho các đối tượng cai nghiện có cơ hội trở về với cộng đồng.

img
Các y bác sĩ trao đổi kinh nghiệm điều trị cai nghiện bằng thuốc methadone. Ảnh: C.K.V

Và con tim đã vui trở lại !


Nhắc đến trường hợp H.T.M.L (26 tuổi, ngụ quận 8 - TPHCM) là các bác sĩ, chuyên viên hỗ trợ chương trình nói trên xúc động. Gần chục năm dính ma túy, H.T.M.L nhiều lần đi cai rồi tái nghiện. Nghe nói có chương trình giúp thoát nghiện miễn phí, tháng 7-2008, L. tìm đến Khoa Tham vấn và Hỗ trợ cộng đồng thuộc Văn phòng Hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng quận 4 (TPHCM) nhờ giúp đỡ. Tại đây, các bác sĩ cho L. dùng thuốc methadone theo liều lượng hằng ngày, sau đó L. cảm thấy sức khỏe phục hồi, dần dần quên đi heroin. Điều đặc biệt trong quá trình điều trị, các bác sĩ phát hiện L. mang thai. Sau đó, ngoài tìm lại chính mình, L. cũng đưa chồng (cũng là đối tượng hồi gia) từ quận 8 sang quận 4 điều trị methadone hằng ngày. Mới đây, L. sinh con, nhưng vẫn luôn được các nhân viên phòng khám mang thuốc methadone vào tận Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ cho L. dùng.


Theo bác sĩ Cao Kim Vân, Trưởng Phòng khám Khoa Tham vấn và Hỗ trợ cộng đồng quận 4 (TPHCM), việc thuốc dùng methadone trong quá trình điều trị cai nghiện sẽ không ảnh hưởng đến thai nhi. Việc điều trị cai nghiện bằng thuốc methadone tại đây hoàn toàn miễn phí. Từ tháng 5-2008 đến nay, trong số 252 trường hợp đăng ký đã có 114 bệnh nhân được điều trị, trong đó, đã có hơn 80 người được duy trì ổn định. Cũng theo bác sĩ Vân, sau một thời gian tham gia hiện có nhiều bệnh nhân cai nghiện sức khỏe hồi phục tốt, tìm được công ăn việc làm ổn định như công nghệ thông tin, kế toán... 


Cần nhân rộng


Theo Bộ Y tế, sau những thành công ban đầu, hiện nay có thêm 10 địa phương cả nước cũng đang đề nghị được tham gia thực hiện thí điểm chương trình này. Sơ kết triển khai thực hiện mới đây, Bộ Y tế ghi nhận chương trình đạt một số kết quả, cụ thể hiệu quả nhất là giúp bệnh nhân giảm tần suất sử dụng và ngừng sử dụng ma túy. Theo đó, trong số gần 1.000 bệnh nhân tham gia, sau tháng đầu tiên điều trị chỉ còn 57% bệnh nhân sử dụng ma túy, sau tháng thứ hai còn 30% và tháng thứ ba tỉ lệ bệnh nhân sử dụng ma túy giảm còn 18%. Trong số đó có gần 400 bệnh nhân tăng cân từ 2-4 kg và 20% tìm được việc làm ổn định...


Liên quan đến vấn đề này, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cũng vừa yêu cầu các bộ, ngành liên quan thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm chủ động đáp ứng đủ thuốc methadone, bảo đảm việc điều trị ổn định, liên tục. Đồng thời, nghiên cứu trình Thủ tướng đề án sản xuất thuốc methadone trong nước; xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện thí điểm điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng methadone giai đoạn 2010 - 2012, đối với các địa phương trọng điểm về tệ nạn nghiện ma túy...

TPHCM đồng thuận mở rộng chương trình


Theo TS-BS Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Phòng chống HIV/AIDS, chương trình đã đạt được những hiệu quả cả về mặt điều trị lẫn mặt xã hội, đáp ứng nguyện vọng của người nghiện chích ma túy cũng như gia đình và cộng đồng. Đa số bệnh nhân tham gia điều trị có cải thiện tốt về sức khỏe, lên cân. Hiện TP có 3 quận là: Bình Thạnh, 4 và 6 có phòng tham vấn, điều trị chương trình này với tổng số 278 bệnh nhân tham gia. Tỉ lệ tái nghiện tại TPHCM hiện là 16%, nguyên nhân khi trở về nhiều người nghiện không thoát khỏi cám dỗ. Giải pháp cấp thiết, theo bác sĩ Giang, bên cạnh ngăn chặn việc tàng trữ, buôn bán ma túy, đưa đi cai nghiện, còn tiến hành lựa chọn cho tham gia vào chương trình methadone đối với những đối tượng còn lại tại cộng đồng.


Ngoài ra, ưu tiên đưa bệnh nhân nhiễm HIV hoặc chuyển AIDS vào chương trình để tránh làm lây nhiễm HIV cho người khác. “Từ kết quả cho thấy đây là một biện pháp can thiệp có hiệu quả. Cho nên TPHCM hoàn toàn đồng thuận với việc mở rộng chương trình methadone”- bác sĩ Giang nhấn mạnh.