Môi giới hôn nhân nước ngoài: Tinh vi, phức tạp
Các đường dây môi giới hôn nhân hình thành trước đây đã hoạt động trở lại mang tính chất chuyên nghiệp hơn và mở rộng phạm vi trong nước và nước ngoài
“Trong những năm gần đây, tình trạng phụ nữ VN kết hôn với người nước ngoài qua môi giới bất hợp pháp, bị lừa đảo diễn ra nhiều ở một số tỉnh, TP. Các đối tượng nước ngoài cấu kết với một số cò mồi, môi giới người VN hình thành những đường dây buôn bán người xuyên quốc gia. Thực trạng trên đã khiến hàng ngàn cô dâu Việt lâm vào hoàn cảnh bi đát...”. Ông Hoa Hữu Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, đã nêu lên như vậy tại hội nghị tổ chức tại Vĩnh Long ngày 10-12.
Bà Lê Thanh Xuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho rằng hiện nay, “làn sóng” kết hôn với người nước ngoài không còn tập trung ở Đài Loan mà đã chuyển dịch sang các nơi khác, như: Hàn Quốc, Singapore, Malaysia và Trung Quốc. Các đường dây môi giới hôn nhân hình thành trước đây, nay đã hoạt động mang tính chất chuyên nghiệp hơn và mở rộng phạm vi trong nước và nước ngoài.
Theo báo cáo của các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long, từ đầu năm 2008 đến tháng 10-2009, trên địa bàn tỉnh có 1.005 trường hợp phụ nữ kết hôn với người nước ngoài. Trong đó, nhiều nhất là kết hôn với người Đài Loan với 378 trường hợp, Mỹ 231 trường hợp, Úc 157 trường hợp...
Bà Lê Thanh Xuân nhìn nhận: “Vĩnh Long đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới, trong đó tiêu cực trong việc phụ nữ kết hôn với người nước ngoài đang là vấn đề bức xúc, diễn biến ngày càng gia tăng, phức tạp”.
Riêng tại TPHCM từ năm 2007 đến tháng 7-2009, đã phát hiện và xử lý 38 vụ với 170 đối tượng tổ chức hôn nhân trái pháp luật cho người Đài Loan, Hàn Quốc chọn 1.772 phụ nữ VN làm vợ.
Ngoài ra, theo báo cáo của Sở Tư pháp Tiền Giang, từ năm 1998-2009, số lượng kết hôn với người nước ngoài là 5.441 trường hợp (trung bình khoảng 450 trường hợp/năm)...
|
Theo kết quả điều tra thực trạng người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc của Bộ An toàn-Hành chính Hàn Quốc năm 2008: Cả nước Hàn Quốc có 127.683 cô dâu ngoại quốc, trong đó số cô dâu đến từ VN là 20.942 người (con số này vào năm 2001 là 134 người, tăng 156 lần). |
Theo ông Đỗ Hoàng Du, Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình, đến nay, trên địa bàn 6 tỉnh triển khai mô hình đã có 40 CLB thu hút 860 thành viên, duy trì khá đều đặn lịch sinh hoạt với 15.480 lượt người tham gia.
Tại hội nghị, nhiều đại biểu đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ xây dựng và ban hành hướng dẫn liên tịch về hoạt động môi giới hôn nhân giữa người VN nói chung và người VN với người nước ngoài nói riêng để kiểm soát, bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia kết hôn; đồng thời sớm có quy định và hướng dẫn địa phương thực hiện việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em lai sinh sống tại VN.