Một năm không đưa được người đi, doanh nghiệp bị rút giấy phép
Ngày 27-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) đã thảo luận dự án Luật Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người; Luật Về các vùng biển VN.
Vấn đề gây tranh luận nhiều nhất của dự thảo Luật Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài chính là Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH “lo” thủ tục cấp phép kinh doanh xuất khẩu lao động (XKLĐ) cho doanh nghiệp hay để doanh nghiệp tự lo. Theo quy định của dự luật, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH xem xét cấp giấy phép cho doanh nghiệp sau khi lấy ý kiến của thủ trưởng cơ quan ra quyết định thành lập hoặc đề nghị Thủ tướng Chính phủ thành lập đối với các doanh nghiệp Nhà nước.
Chủ nhiệm Văn phòng QH Bùi Ngọc Thanh cho rằng, việc làm các thủ tục để xin cấp phép phải do doanh nghiệp tự làm thay vì để Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH đảm nhiệm. Theo ông Thanh, “việc xin ý kiến các bộ, ngành liên quan để quyết định cấp phép nếu để Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH làm vừa rất mất thì giờ vừa không phù hợp với vị thế bộ trưởng. Thậm chí, nhiều khi bộ trưởng còn chịu oan vì không biết ở dưới đã xin cấp phép được bao nhiêu ngày.
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Nguyễn Thị Hoài Thu: “Thà để chị Hằng (Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH) gọi điện cho bộ này, sở kia còn đỡ hơn là doanh nghiệp phải khốn khổ chạy hết sở này, ngành nọ mà không xin nổi giấy phép”. Tán thành, cả hai Phó Chủ tịch QH Nguyễn Văn Yểu và Trương Quang Được đều nhất trí: “Thà Nhà nước vất vả một tí còn hơn để doanh nghiệp phải khổ”.
Về thu hồi giấy phép, Ủy ban Thường vụ QH đánh giá, việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài phụ thuộc vào tính chủ động của doanh nghiệp. Vì vậy nếu năng lực yếu kém (sau 1 năm kể từ ngày cấp phép, doanh nghiệp không đưa được lao động nào đi làm việc ở nước ngoài) sẽ bị thu hồi giấy phép.
Báo cáo giải trình tiếp thu và chỉnh lý Dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người, bà Nguyễn Thị Hoài Thu cho biết: Đa số ý kiến đại biểu tán thành với quy định cho phép tư nhân thành lập ngân hàng mô nhằm thể hiện tinh thần xã hội hóa công tác y tế và khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học của cá nhân, tổ chức về vấn đề này.
Dự thảo luật cũng quy định, người đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể của mình khi còn sống; sau khi chết và hiến xác. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Văn Yểu cũng tỏ ra thận trọng, cho rằng cần phải tuyên truyền thuyết phục động viên gia đình họ ủng hộ.